Đài Loan tăng nhập khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam nhờ giá rẻ

Chí Nhân
Chí Nhân
14/05/2018 14:32 GMT+7

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết từ đầu năm đến nay, Đài Loan tăng nhập khẩu mực và bạch tuộc từ Việt Nam.

Cụ thể đến ngày 15.3, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam đạt giá trị 1,1 triệu USD tăng 85% so với cùng kỳ năm 2017.
Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vào Đài Loan là mực sống/tươi/đông lạnh chiếm tới 64% tổng giá trị xuất khẩu. Đài Loan tiếp tục là một trong 9 thị trường nhập khẩu mực bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang là nhà cung cấp nhóm sản phẩm này lớn thứ hai ở Đài Loan với 18% thị phần (Trung Quốc 42%).
Giá xuất khẩu trung bình nhóm sản phẩm này của Việt Nam vào Đài Loan là 3,7 USD/kg; trong khi giá trung bình của các nước như: Indonesia 4,3 USD/kg, Trung Quốc đạt 7,9 USD/kg, Nhật Bản 12,5 USD/kg… Còn giá nhập trung bình của Đài Loan là 5,2 USD/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.