Đại hội bất thường của Eximbank cũng bất thành

Thanh Xuân
Thanh Xuân
30/06/2020 14:52 GMT+7

Sau khi tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bất thành vào sáng 30.6, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) cũng không thể tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào chiều 30.6.

Lúc 14 giờ 30 phút, ông Trần Ngọc Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Eximbank công bố có mặt 129 cổ đông, chiếm hơn 638,3 triệu cổ phần, tương ứng 51,92% - thấp hơn quy định 65% nên đại hội đồng cổ đồng bất thường cũng không thể tiến hành.
Eximbank tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo thư kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ đông (ký tháng 8 và 9.2019) về việc bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VI (năm 2015 – 2020); báo cáo về hoạt động của HĐQT, hội đồng, ủy ban trực thuộc; hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng 2019; sửa đổi điều lệ…
Ngày 12.12.2019, Eximbank có thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức vào ngày 5.3.2020 nhưng đến ngày 3.3, nhà băng này đã có thông báo tạm hoãn theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM không tổ chức đại hội do chống dịch Covid-19. Như vậy, 2 kỳ đại hội cổ đông được Eximbank tổ chức ngày 30.6 đã không thể thực hiện do không đủ túc số cổ phần biểu quyết theo quy định để tiến hành.
Sáng 30.6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chỉ có 133 nhà đầu tư tham dự, nắm giữ 215,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,54%. Căn cứ vào điều lệ Eximbank, số lượng cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết thấp hơn 65% nên không thể tiến hành đại hội đồng cổ đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.