Đại dương đang ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng

18/11/2015 05:42 GMT+7

Ngày 17.11, Đại hội Biển Đông Á lần 5 tại Đà Nẵng với chủ đề 'Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương - Thiết lập chương trình nghị sự cho phát triển bền vững các Biển Đông Á sau 2015'.

Ngày 17.11, Đại hội Biển Đông Á lần 5 tại Đà Nẵng với chủ đề 'Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương - Thiết lập chương trình nghị sự cho phát triển bền vững các Biển Đông Á sau 2015'.

Đại dương đang bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng do chất thải từ bờ - Ảnh minh họa Cào CàoĐại dương đang bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng do chất thải từ bờ - Ảnh minh họa Cào Cào
Bắt đầu diễn ra phiên toàn thể hội nghị, hội thảo quốc tế. 700 đại biểu trong và ngoài nước tham dự gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, tổ chức phi Chính phủ về biến đổi khí hậu và giảm rủi ro thảm họa.
Trong ngày 17.11, Bộ TN-MT VN chủ trì đã đặt vấn đề về việc đại dương, vốn chiếm 3/4 diện tích trái đất, đóng vai trò quyết định điều hòa khí hậu và đảm bảo điều kiện sống, đang bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng do chất thải từ bờ, các hoạt động khai thác tài nguyên biển không hợp lý và buông lỏng quản lý. Đại biểu các nước đã thảo luận xây dựng chính sách quản lý môi trường biển có sự phối hợp giữa các nước, quy hoạch sử dụng tài nguyên biển dài hạn.
Từ nay đến 19.11 sẽ có 13 hội nghị, hội thảo gồm 3 phiên theo 3 nhóm chủ đề lớn với 9 nội dung hướng đến xác định mục tiêu và kế hoạch mới phát triển khu vực Đông Á, đánh giá tiến bộ, bài học kinh nghiệm, mở rộng hoạt động thực tiễn hiệu quả nhằm xây dựng nền kinh tế đại dương xanh… Đáng chú ý, Đại hội lần này sẽ có “Diễn đàn Bộ trưởng” đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á, ký kết bản Tuyên bố Đà Nẵng, thông qua một số văn kiện cấp Bộ trưởng về các mục tiêu chiến lược sau năm 2015 trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.