Đà Nẵng xây hầm chui đầu cầu sông Hàn

20/03/2016 12:55 GMT+7

Ngày 20.3, UBND TP.Đà Nẵng cho hay sẽ triển khai xây dựng hầm chui nằm trên đường Trần Phú, tại điểm giao cắt với đường Lê Duẩn dẫn lên cầu sông Hàn với tổng chiều dài tuyến hơn 460 m.

Ngày 20.3, UBND TP.Đà Nẵng cho hay sẽ triển khai xây dựng hầm chui nằm trên đường Trần Phú, tại điểm giao cắt với đường Lê Duẩn dẫn lên cầu sông Hàn với tổng chiều dài tuyến hơn 460 m.

Nút giao thông phía tây cầu sông Hàn thường xuyên ùn tắc nên TP.Đà Nẵng quyết định xây dựng hầm chui để giảm tải - Ảnh: Hoàng SơnNút giao thông phía tây cầu sông Hàn thường xuyên ùn tắc nên TP.Đà Nẵng quyết định xây dựng hầm chui để giảm tải - Ảnh: Hoàng Sơn
Trước đó, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư dự án nút giao thông phía tây cầu sông Hàn nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực nút, giảm tải các tuyến đường Trần Phú và Lê Duẩn.
Cụ thể, phần hầm kín băng qua đường Lê Duẩn dài 40 m, rộng 7,5 m; phần hầm hở dài 94,4 m. Tổng diện tích sử dụng đất dự kiến hơn 21.300 m2.
Dự án do UBND TP.Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 137 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác.
Theo đó, UBND thành phố giao Sở GTVT chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
Dự kiến hầm chui sẽ hoàn thành vào năm 2017 tạo cơ sở hạ tầng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại TP.Đà Nẵng.
Mới đây, ngày 11.3, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng ra văn bản quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hầm chui tại nút giao đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương với tổng diện tích đất sử dụng trên 48.200 m2.
Như vậy theo kế hoạch xây dựng hạ tầng giao thông, trong thời gian tới Đà Nẵng sẽ triển khai xây dựng 3 hầm chui, bao gồm 2 công trình đã nêu và công trình hầm chui đường bộ nối đôi bờ sông Hàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.