Đà Nẵng: Hơn 135 tấn hải sản nuôi lồng bè cần được hỗ trợ tiêu thụ

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
27/07/2021 19:26 GMT+7

Trong bối cảnh cảng cá Thọ Quang phải đóng cửa 7 ngày để chống dịch Covid-19 , các hộ nuôi lồng bè phải chấp hành chủ trương tháo dỡ của Đà Nẵng , địa phương đang kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ hơn 135 tấn hải sản.

Chiều 27.7, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) có văn bản gửi Hội Doanh nghiệp Q.Sơn Trà, các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp, cơ sở cung ứng hàng hóa cùng các đơn vị liên quan đề nghị hỗ trợ tiêu thụ hải sản sống do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
UBND Q.Sơn Trà cho hay, thực hiện chủ trương của UBND TP về xử lý chấm dứt việc nuôi thủy sản bằng lồng bè trên địa bàn, UBND quận đã yêu cầu các hộ chấp hành chủ trương tháo dỡ lồng bè.
Các hộ nuôi trồng thủy sản tại vịnh Mân Quang (P.Nại Hiên Đông và P.Thọ Quang) đang khẩn trương thu hoạch, bán hải sản đang nuôi để chấp hành thông báo yêu cầu tháo dỡ lồng bè.
“Tuy nhiên, việc tiêu thụ hải sản đầu ra hạn chế, các cơ sở thu mua giảm, lượng tiêu thụ cá chậm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên các hộ nuôi hải sản gặp rất nhiều khó khăn”, ông Nguyễn Thành Nam, Phó chủ tịch UBND Q.Sơn Trà cho hay.

Người bán chè dương tính Covid-19, chợ Cẩm Lệ phải đóng cửa để xét nghiệm

Theo thống kê, đợt thu hoạch lần này có khoảng 135,5 tấn cá các loại, gồm: cá bớp, cá sủ, cá mú, cá dìa… Trong đó, P.Nại Hiện Đông có 55,5 tấn cá, P.Thọ Quang có 80 tấn cá.
Theo nhận định của UBND Q.Sơn Trà, hiện chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang đang tạm dừng hoạt động để chống dịch Covid-19 nên việc cung cấp nguồn hải sản cho người dân TP có thể bị ảnh hưởng.
Do đó, việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hải sản cho ngư dân trong thời điểm hiện nay là hành động thiết thực góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngư dân đồng thời bổ sung nguồn thực phẩm cung ứng tại các trung tâm thương mại, siêu thị và các đơn vị phân phối, cơ sở bán lẻ tại các địa bàn trong TP.
UBND Q.Sơn Trà đề nghị Sở Công Thương, Sở NN-PTNT TP, Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, Hội Doanh nghiệp Q.Sơn Trà có kế hoạch hỗ trợ việc thu mua số hải sản đã nêu.
Chiều 27.7, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông thông tin thêm: “Để giải quyết tình trạng trên và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiêu thụ hải sản, thu hồi vốn, trao trả mặt bằng cho nhà nước đúng thời gian yêu cầu, UBND P.Nại Hiên Đông đề nghị Sở Công thương, Sở NN-PTNT TP có kế hoạch hỗ trợ việc thu mua số hải sản nói trên. Nếu được giải quyết, UBND phường sẽ bố trí cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu mua tại lồng bè hoặc địa điểm phù hợp theo yêu cầu của đơn vị thu mua”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.