Đà Lạt: Hàng ngàn phòng nghỉ bị hủy đặt do dịch Covid-19

01/08/2020 17:07 GMT+7

Hàng ngàn phòng nghỉ tại TP.Đà Lạt đã được khách du lịch đặt cho tháng 8 lần lượt bị hủy do dịch Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng và các tỉnh, thành.

Ngày 1.8, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết có hàng ngàn phòng nghỉ tại TP.Đà Lạt đã được khách du lịch đặt trong tháng 8 lần lượt bị hủy do dịch Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác.

Hồ vô cực nơi thu hút du khách tại Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo thống kê sơ bộ tại các khách sạn 3 - 5 sao, một số khách sạn 1 - 2 sao, các homestay trên địa bàn Đà Lạt… khách đặt phòng trong tháng 7 và 8 gần như hết quỹ phòng. Bà Nguyên cho biết, sau thời gian thực hiện giãn cách lần 1, từ dịp lễ 30.4 đến nay, lượng khách đến Đà Lạt đang hồi phục dần. Trong tháng 7.2020, lượng khách đến Đà Lạt đạt khoảng 140.000 lượt, là tín hiệu vui cho hoạt động du lịch tại Đà Lạt. Cũng trong tháng 7, sân bay Liên Khương đón hơn 280.0000 khách, trong đó cao điểm ngày 26.7 có 82 lượt chuyến bay đi và đến, đây là con số kỷ lục từ khi sân bay đi vào hoạt động.

Sân bay Liên Khương nhộn nhịp du khách suốt tháng 7.2020

ẢNH: LÂM VIÊN

Thế nhưng, những ngày gần đây, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, khách đi lại bằng đường hàng không đã sụt giảm. Đến nay,  số lượng phòng bị hủy đặt lên đến hơn 16.000 phòng và còn tiếp tục tăng theo diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Song song đó, 8 công ty lữ hành có khoảng 4.000 lượt khách hủy tour. Ước tính thiệt hại do hủy phòng, hủy tour lên đến hàng chục tỉ đồng.

Những ngày cuối tuần trong tháng 7.2020, chợ đêm Đà Lạt ken kín du khách thập phương

ẢNH: LÂM VIÊN

Để phòng dịch Covid-19, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng có công văn nhắc nhở các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh cùng hợp tác, chia sẻ khó khăn trong việc hoãn, hủy, đổi chương trình du lịch đã ký kết với các đơn vị sử dụng dịch vụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời, tiếp tục nâng cao ý thức, cảnh giác và chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 1.8: Thêm 12 bệnh nhân mới

Trưa ngày 1.8, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đến nay đã có 39 trường hợp “nguy cơ cao” trở về từ vùng dịch Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19, trên địa bàn Lâm Đồng chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh Covid-19.    

Du khách tham quan đường Hầm đất sét

ẢNH: LÂM VIÊN

UBND TP. Đà Lạt cho biết trên địa bàn Đà Lạt hiện có hơn 2.130 cơ sở lưu trú, với 37 khách sạn 3 - 5 sao, 348 khách sạn từ 1 - 2 sao, hơn 600 khách sạn đạt chuẩn và nhà nghỉ, 150 biệt thự du lịch… với tổng số hơn 26 nghìn phòng. Năm 2019, Đà Lạt thu hút hơn 6,3 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế hơn 14%. Du lịch, dịch vụ được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, quyết định sự tăng trưởng GDP của TP.Đà Lạt, với tỷ trọng 67,5% trong cơ cấu kinh tế. Tổng giá trị doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2020 đạt 61.649 tỉ đồng.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.