Đã có ba khách nước ngoài được hoàn thuế GTGT

17/07/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chiều 16.7 cho biết đã có ba khách nước ngoài được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại quầy hoàn thuế ở sân bay này với tổng số tiền hơn 17 triệu đồng.

Ba khách nước ngoài được hoàn thuế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong đó, khách có tên Oh Seung June (Hàn Quốc) được hoàn thuế với số tiền hơn 15,7 triệu đồng khi mua chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex với giá hơn 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc hoàn thuế cũng gặp một số vướng mắc như khách nước ngoài đề nghị hoàn thuế với mặt hàng không được hoàn thuế như hóa đơn khách sạn, vận chuyển.

Ngoài ra, một số trường hợp không xuất trình hóa đơn theo đúng quy định.

Do đó, cơ quan hải quan đề nghị nên tăng cường tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng như Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc,… để tăng thêm tính hiệu quả cho dịch vụ này.

Trung Hiếu

>> Khách nước ngoài đầu tiên được hoàn thuế GTGT
>> Quầy hoàn thuế GTGT “ế khách”
>> Hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài: Cần tuyên truyền và thủ tục nhanh gọn
>> Thí điểm hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.