Cuồng nhiệt ở 'thành phố không ngủ' đầu tiên của Việt Nam

21/04/2021 21:02 GMT+7

Chiều nay (21.4), Vingroup chính thức khai trương “Trung tâm giải trí nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center” - siêu quần thể "không ngủ" đầu tiên của Việt Nam tại bắc đảo Ngọc.

Tập đoàn Vingroup vừa chính thức khai trương siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Phú Quốc United Center. Với 5 kỷ lục Việt Nam vừa được xác lập, 7.200 đại cảnh trình diễn, 12.000 mini show mỗi năm và hàng ngàn trải nghiệm mới lạ tại “thành phố không ngủ” đầu tiên tại Việt Nam, nơi đây được kỳ vọng sẽ là “điểm phải đến” mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.
Tọa lạc tại bắc đảo trên diện tích hơn 1.000 ha, Phú Quốc United Center được đánh giá là “vũ trụ du lịch - giải trí” đầu tiên tại Việt Nam có thể sánh ngang với các điểm đến cuốn hút hàng đầu hành tinh như Jeju (Hàn Quốc), Clarke Quay (Singapore), Las Vegas (Mỹ)…
Trong đó, Grand World - "Thành phố không ngủ" là trải nghiệm độc nhất vô nhị, chỉ có tại Phú Quốc United Center. Với quy mô 85 ha, tọa lạc tại vị trí trung tâm, Grand World sở hữu những kiến trúc lộng lẫy, tráng lệ, những dãy phố thương mại sầm uất, thời thượng, những lễ hội, tiệc tùng sôi động cùng các tâm điểm vui chơi giải trí náo nhiệt của Venice, Thượng Hải, Chợ đêm, Kstreet, Việt Nam… Tất cả đều hoạt động không ngừng nghỉ suốt 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm, tạo nên vòng quay náo nhiệt và không gian hội hè bất tận, tràn đầy năng lượng như các thành phố không ngủ nổi tiếng trên thế giới.

Grand World tọa lạc tại vị trí trung tâm, được mệnh danh "Thành phố lễ hội không ngủ".

Bên cạnh các điểm check-in mang tính biểu tượng, Grand World còn là thành phố của tiệc tùng và lễ hội đa sắc màu, từ các lễ hội địa phương như Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Nguyễn Trung Trực, Lễ hội đua thuyền đến những carnival sôi động đến từ Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Mexico...
Đặc biệt, “siêu quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí” cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố đạt đồng thời 5 kỷ lục quốc gia. Trong đó, Phú Quốc United Center được công nhận Kỷ lục “Siêu quần thể đa dạng với các loại hình vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng có diện tích lớn nhất Việt Nam”.
Chỉ tại Grand World Phú Quốc - du khách mới có cơ hội thưởng lãm công nghệ giải trí đỉnh cao với Show diễn thực cảnh đa phương tiện hoành tráng bậc nhất “Tinh hoa Việt Nam”; khám phá Huyền thoại Tre lớn nhất nước làm từ 32.000 ngọn tre - Bamboo Legend; tham quan bảo tàng gấu Teddy Bear - điểm đến thu hút hàng triệu du khách trẻ tuổi; chu du trên kênh đào mang màu sắc Venice diễm lệ; ngắm Tháp đồng hồ Venice cổ kính; thả mình vào Quảng trường biển rộng 19.500 m2 hay chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo tại Công viên nghệ thuật đương đại Urban Park…

Siêu Show “Sắc màu Venice” lập kỷ lục là “Show diễn nghệ thuật thực cảnh đa phương tiện trên mặt nước lớn nhất Việt Nam lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa châu Âu”. Sở hữu hệ thống sân khấu ngầm gần 15.000 m2, hội tụ các công nghệ và thiết bị hiện đại bậc nhất thế giới, đây cũng là một trong những màn diễn thực cảnh mãn nhãn bậc nhất Việt Nam khi tái hiện được trọn vẹn vẻ đẹp thơ mộng của Venice qua các vũ điệu Valse, ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn trên mặt hồ độc nhất vô nhị

Kỷ lục “Chương trình nghệ thuật thực cảnh sử dụng công nghệ trình diễn 3D hiện đại tái hiện các điển tích lịch sử truyền thống của Việt Nam nhiều nhất” thuộc về tổ hợp thực cảnh "Tinh hoa Việt Nam". Với gần 3.000 mini show ban ngày và 365 “dạ tiệc thực cảnh” mỗi năm, "Tinh hoa Việt Nam" tái hiện đời sống - văn hóa và lịch sử Việt Nam thời xưa trong kinh thành cổ với những thông điệp về văn hóa truyền thống sâu sắc. Nhờ công nghệ “bom tấn” và hàng loạt kỹ xảo tân tiến nhất: nhà chuyển động, người bay, trăng cơ khí khổng lồ và 3D mapping... , màn biểu diễn thực cảnh tạo nên sự thăng hoa văn hóa Việt trong thế giới giải trí hiện đại. 
Tại đây, du khách có thể “ăn, chơi và mua cả thế giới” với hệ thống nhà hàng và các khu phố tràn ngập thương hiệu trong nước và quốc tế mới có mặt tại đảo Ngọc. Grand World cũng là nơi du khách có thể trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc ở những tuyến phố giải trí, hệ thống quán bar cuồng nhiệt hay casino Corona không bao giờ đóng cửa.
Nơi đây sẽ mang đến hệ sinh thái dịch vụ - thương mại đầy đủ, mới mẻ và hấp dẫn bậc nhất Phú Quốc, từ ẩm thực - mua sắm - đặc sản địa phương đến giải trí xuyên đêm…
Grand World cũng là nơi du khách có thể trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc ở những tuyến phố giải trí, hệ thống quán bar cuồng nhiệt hay casino Corona không bao giờ đóng cửa. Bổ sung hoàn hảo cho “vũ trụ du lịch - giải trí ” tại Phú Quốc United Center là hệ thống hơn 12.000 phòng của các thương hiệu khách sạn từ 5 sao đến mini Hotel như Vinpearl, VinOasis, VinHolidays, Radison Blue... cùng hệ thống Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam VinWonders Phú Quốc, Công viên bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất châu Á Vinpearl Safari; hệ thống MICE 5 sao Vinpearl Convention Center; sân golf 18 hố Vinpearl Golf, Bệnh viện Quốc tế Vinmec... 
Tất cả tạo nên siêu quần thể Phú Quốc United Center theo mô hình tiên phong “one stop destination” - một điểm đến mọi nhu cầu quy mô và đẳng cấp thế giới. Siêu “vũ trụ du lịch - giải trí” với những trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam từ hệ sinh thái hoàn hảo và khổng lồ của Phú Quốc United Center sẽ là bước khởi đầu tiên phong và mạnh mẽ cho nền kinh tế đêm phát triển tại Việt Nam.

Với quy mô hơn 1.500 m2, Teddy Bear Museum Phú Quốc đã trở thành thành viên thứ 8 của hệ thống Bảo tàng Gấu Teddy toàn cầu với thế giới gấu bông đủ hình dáng , kích thước... cho du khách thỏa sức chiêm ngưỡng

Công trình tre lớn nhất Việt Nam do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế - Bamboo Legend được xây dựng từ hơn 32.000 cây tre với những đường vòm cong mô phỏng mái đình truyền thống đã tạo nên một “dấu ấn Việt Nam” vô cùng độc đáo và ấn tượng

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Phú Quốc cũng khẳng định: Cùng với những chủ trương ưu tiên đầu tư của Chính phủ và tỉnh Kiên Giang, sự có mặt của các doanh nghiệp, tập đoàn uy tín như Vingroup cùng những sản phẩm quy mô lớn đã giúp Phú Quốc có sự thay đổi rõ nét, phát triển mạnh mẽ về du lịch và dịch vụ. Khách du lịch tới Phú Quốc trong những năm qua liên tục tăng, tốc độ trung bình từ 25 - 30%/năm. Sau hơn 6 năm có mặt tại Phú Quốc, Vingroup đã đầu tư rất nhiều dự án đẳng cấp, đem lại hiệu quả to lớn cho sự phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế, xã hội của tỉnh Kiên Giang cũng như TP.Phú Quốc.
“Siêu quần thể này có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển không chỉ của ngành du lịch Phú Quốc, Kiên Giang mà của cả ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn. Phú Quốc United Center với nhiều dịch vụ, trải nghiệm phong phú, đa dạng, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của khách du lịch, xứng tầm cạnh tranh với các thủ phủ du lịch trong khu vực cũng như trên thế giới. Đây sẽ là tiền đề cho các dự án lớn hơn, đa dạng hơn được hình thành, từng bước xây dựng Phú Quốc - thành phố biển đảo đầu tiên mang dấu ấn đậm nét về du lịch, dịch vụ, vui chơi, giải trí” - ông Huỳnh Quang Hưng nhấn mạnh.

"Thành phố không ngủ" Grand World lung linh sắc màu ban đêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.