Cưỡng chế di dời tàu thuyền khỏi bãi tắm Quy Nhơn

02/06/2014 13:15 GMT+7

(TNO) Sáng 2.6, các lực lượng chức năng của thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định đồng loạt ra quân, phối hợp cưỡng chế tàu thuyền, chồ, rớ, chà… đang neo đậu, hoạt động khai thác tại khu vực biển dọc tuyến đường Xuân Diệu-An Dương Vương.

(TNO) Sáng 2.6, các lực lượng chức năng của thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định đồng loạt ra quân, phối hợp cưỡng chế di dời tàu thuyền, chồ, rớ, chà… đang neo đậu, hoạt động khai thác tại khu vực biển dọc tuyến đường Xuân Diệu-An Dương Vương.

Ra quân cưỡng chế việc di dời tàu thuyền ra khỏi bãi tắm Quy Nhơn 1
Sáng 2.6, vẫn còn nhiều phương tiện đánh bắt của ngư dân neo đậu gần các bãi tắm biển Quy Nhơn

Các lực lượng chức năng dùng loa vận động ngư dân di dời phương tiện đánh bắt ra khỏi khu vực cấm neo đậu.

Có nhiều ngư dân đã chấp hành. Tuy vậy, vẫn còn một số ngư dân không chịu di dời tàu thuyền vì cho rằng phương án hỗ trợ di dời thấp, chưa nhận tiền hỗ trợ...

Ngoài ra, Công ty môi trường đô thị Quy Nhơn cũng ra quân dọn dẹp bãi biển, thu gom các ngư lưới cụ đã bị hỏng... nhằm làm sạch các bãi tắm dọc biển.

Đến cuối giờ sáng hôm nay, lực lượng chức năng thành phố Quy Nhơn họp để bàn phương án cưỡng chế, kéo các phương tiện còn lại ra khỏi vùng biển này.

Ra quân cưỡng chế việc di dời tàu thuyền ra khỏi bãi tắm Quy Nhơn 2
Các lực lượng chức năng dùng loa tuyên truyền, vận động ngư dân di dời tàu thuyền

Theo ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn, việc di dời tàu thuyền này nhằm phục vụ mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Bình Định. Theo đó, kể từ ngày 1.6.2014, UBND tỉnh Bình Định nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu, cũng như các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản tại vùng biển Quy Nhơn dọc đường Xuân Diệu-An Dương Vương, tính từ bờ trở ra 2,5 km.

Những tàu thuyền này được bố trí neo đậu tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá phía bắc sông Hà Thanh mở rộng đến công viên Quốc Thắng dọc đường Đống Đa (phường Đống Đa và phường Thị Nại).

Tổng kinh phí hỗ trợ cho các chủ tàu thuyền di dời và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu neo đậu mới khoảng 23 tỉ đồng. Đến cuối tháng 5.2014 vẫn còn hơn 30 hộ (chủ yếu ở phường Trần Phú) có tàu thuyền chưa đồng ý nhận tiền hỗ trợ di dời.

UBND thành phố Quy Nhơn đã thành lập 4 tổ công tác để thực hiện di dời tàu thuyền, các phương tiện đánh bắt thủy sản đang neo đậu, khai thác tại khu vực biển dọc tuyến đường này.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu tại các bãi tắm biển Quy Nhơn
>> Cấm tàu thuyền neo đậu tại các bãi tắm biển Quy Nhơn
>> Di dời tàu thuyền ra khỏi bãi biển Quy Nhơn
>> Lại bắt được cá mập tại biển Quy Nhơn
>> Dầu loang bí ẩn tại vùng biển Quy Nhơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.