Cửa khẩu ùn tắc vì tài xế sợ bị cách ly

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
20/03/2020 10:32 GMT+7

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) ùn tắc nghiêm trọng do tài xế chở hàng từ Việt Nam chưa muốn xuất cảnh sang Lào vì lo ngại cách ly.

Ngày 18 - 19.3, tại khu vực cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) và Densavan (Lào) xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do tài xế chở hàng từ Việt Nam chưa muốn xuất cảnh sang Lào vì lo ngại khi trở về bị cách ly 14 ngày.

Thêm 9 ca dương tính virus corona, Việt Nam có 85 người mắc bệnh Covid-19

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn An Định, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị), cho biết tại cuộc họp vào sáng 19.3, các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu của 2 nước đã thống nhất 2 phương án.
Thứ nhất, mỗi chiếc xe hàng, doanh nghiệp bố trí 2 lái xe, 1 người chỉ lái trên đất Lào, 1 người chỉ lái trên đất Việt Nam, đổi lái cho nhau tại cửa khẩu.
Thứ hai, doanh nghiệp có thể bố trí 2 đầu kéo cho 1 container, khi kéo container hàng đến cửa khẩu thì sẽ quay đầu để đầu kéo khác kéo container này lưu thông tiếp.
Dù phương án nào cũng vẫn yêu cầu cơ quan y tế cửa khẩu kiểm tra sức khỏe của các tài xế, phun khử khuẩn các đầu kéo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.