Cửa khẩu Lao Bảo ùn tắc do phương tiện 'né' mưa lũ phía Lào

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
07/08/2018 08:07 GMT+7

Nguyên nhân tăng đột biến là mưa lũ kéo dài gây ngập nước trên tuyến đường từ Lào về VN...

Ngày 6.8, tin từ Trung tâm quản lý cửa khẩu - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết từ ngày 28.7 tới nay, phương tiện vận tải qua cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavanh (Savanakhet, Lào) tăng lên mức 300 - 370 xe, trong đó đa số là xe container chở trái cây, điện lạnh, bột giấy (chiều nhập) và gỗ dăm (chiều xuất); trong khi trung bình mỗi ngày lực lượng chức năng chỉ hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa cho khoảng 180 - 200 phương tiện.
Nguyên nhân tăng đột biến là mưa lũ kéo dài gây ngập nước trên tuyến đường từ Lào về VN qua cặp cửa khẩu quốc tế Nà Phào (tỉnh Khăm Muộn, Lào) - Chalo (Quảng Bình, VN), khiến các phương tiện phải đổi tuyến sang QL9, qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavanh.
Ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu các lực lượng chức năng cần phối hợp tốt với nước bạn Lào, tạo điều kiện giải quyết thủ tục nhanh chóng, trong đó lưu ý các mặt hàng nông sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.