Cửa khẩu Lạng Sơn vẫn hoạt động bình thường

21/05/2014 03:45 GMT+7

Sáng 20.5 tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), khu vực bãi xe xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chật cứng với khoảng 400 xe container mang biển kiểm soát đến từ các tỉnh Nam Trung bộ.

Cửa khẩu Lạng Sơn vẫn hoạt động bình thường

Xe nông sản VN xuất qua cửa khẩu Tân Thanh - Ảnh: Minh Anh

Đại úy Trần Công Huy, Phó trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, cho biết những ngày qua số lượng hàng nông sản của VN xuất qua Trung Quốc vào khoảng 150 xe/ngày, ngay trong buổi sáng 20.5, lực lượng Hải quan và Biên phòng VN đã làm thủ tục cho phương tiện vận tải nông sản sang phía Pò Chài (Trung Quốc) được hơn 40 xe, các mặt hàng xuất đi bao gồm thanh long, chuối. Các mặt hàng trái cây nhập về VN trung bình khoảng 50 xe/ngày.

Tại cửa khẩu Cốc Nam (H.Văn Lãng) giáp với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hoạt động xuất nhập khẩu cũng diễn ra khá nhộn nhịp. Tại thời điểm 11 giờ 40 phút trưa 20.5, trên quốc lộ 4A (quốc lộ 4A có đường rẽ khoảng 700 m vào cửa khẩu Cốc Nam) có tới trên 60 xe của Trung Quốc vào nhận hàng tại bãi kiểm hàng hóa.

Cơ quan chức năng xác định tin đồn hệ thống cửa khẩu tại Lạng Sơn như Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma bị đóng là bịa đặt.

Minh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.