Cử tri TP.HCM tiếp tục có ý kiến về thu phí xe máy

01/08/2015 06:14 GMT+7

Ngày 31.7, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp xúc cử tri Q.Thủ Đức nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa 8. Cũng như đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ 18, cử tri tiếp tục đề nghị không thu phí đường bộ đối với xe máy. Theo phản ánh của cử tri, việc thu phí là không hợp lý, không công bằng và không khả thi.

Ngày 31.7, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp xúc cử tri Q.Thủ Đức nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa 8. Cũng như đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ 18, cử tri tiếp tục đề nghị không thu phí đường bộ đối với xe máy. Theo phản ánh của cử tri, việc thu phí là không hợp lý, không công bằng và không khả thi. 

Giải trình trước đề nghị của cử tri, bà Tâm cho rằng HĐND TP đồng ý cho UBND TP tiếp tục tổ chức thu vì phải chấp hành quy định trong Nghị định 18 của Chính phủ đã có hiệu lực từ năm 2013. Quỹ bảo trì đường bộ T.Ư mặc dù đã kiến nghị Chính phủ dừng thu từ ngày 1.1.2016, nhưng hiện Chính phủ vẫn chưa quyết định là dừng hay không dừng. Do TP không có quyền tự quyết nên buộc phải tiếp tục thực hiện thu phí.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng không đồng tình trước tình trạng tỷ lệ thất thoát nước lên đến 32%, tương đương hơn 500.000 m3 (quy thành tiền khoảng 3 tỉ đồng/ngày). Số tiền này cộng dồn vào giá nước và buộc người dân phải chịu là không hợp lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.