CPI tháng 1.2013 tăng mạnh lên 1,25%

24/01/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Tổng cục Thống kê ngày 24.1 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước của tháng 1.2013 tăng 1,25% so với tháng 12.2012.

(TNO) Tổng cục Thống kê ngày 24.1 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước của tháng 1.2013.

Như thông lệ những tháng cận Tết nguyên đán, CPI tháng 1.2013 tăng khá mạnh so với tháng trước (12.2012) ở mức 1,25%.

Tuy nhiên, nếu so với tháng 1.2012 thì CPI tăng tới 7,07%, còn so với kỳ gốc 2009 thì tăng tới 48,67%.

Nhóm hàng có chỉ số giá tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế (7,40%), riêng dịch vụ y tế tăng tới 9,50% so với tháng trước.

Các nhóm hàng “nóng” khác cũng tăng mạnh do nhu cầu cận Tết Nguyên đán là hàng ăn, dịch vụ ăn uống (1,34%), riêng nhóm thực phẩm tăng tới 1,96%, còn nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,3%.

Trong khi đó, nhóm giao thông tăng nhẹ 0,03%.

Trong tháng 1.2013, bưu chính viễn thông là nhóm hàng duy nhất có chỉ số giá giảm.

N.Trần Tâm

>> CPI và xuất siêu
>> CPI tháng 11 tăng 0,47%
>> Năm 2013 giữ CPI dưới 8%, GDP tăng 5,5%
>> CPI tháng 10 tăng 0,85%
>> CPI tháng 9 tăng 2,02%
>> CPI tháng 8 bật tăng 0,63%
>> Tháng thứ hai liên tiếp, CPI cả nước giảm phát
>> CPI tháng 5 tăng 0,18%
>> CPI tháng 5 tăng nhẹ 0,18%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.