Covid-19 bùng nổ: Sân bay tăng cường chống dịch, hành lý cũng phải khử trùng

25/02/2020 17:06 GMT+7

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa phát đi văn bản lần thứ 4 yêu cầu các Cảng hàng không chi nhánh đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus nCoV gây ra

Trong văn bản mới nhất vừa gửi đi, ACV nhấn mạnh hiện nay diễn biến của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã bùng phát tại Hàn Quốc (thành phố Daegu), Nhật và Ý. Nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động, cho hành khách và tầm soát ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh từ các địa điểm có đường bay và hành khách thường xuyên đi/đến Việt Nam, Tổng công ty yêu cầu các Cảng hàng không chi nhánh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch y tế các tỉnh/thành triển khai các biện pháp kiểm tra, phòng chống dịch bệnh đối với người đi nước ngoài về (nhất là ở các nước có dịch) theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sân bay Tân Sơn Nhất đo thân nhiệt tất cả hành khách vì virus corona

Ngay hôm nay (25.2), các cảng hàng không, đặc biệt là Cảng Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng , Cam Ranh, Phú Quốc... đã đồng loạt tiến hành xịt khử trùng, sát khuẩn tất cả các khu vực tại sân bay.

Công tác xịt khử trùng được thực hiện đồng bộ tại tất cả các Cảng hàng không, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài

Tổng công ty Cảng yêu cầu nhân viên phục vụ phải được đeo khẩu trang, găng tay y tế, kính bảo hộ (nếu có)

Đặc biệt, ACV yêu cầu các Cảng đại diện Hãng hàng không, Công ty phục vụ mặt đất bố trí bãi đỗ tàu bay riêng biệt đối với các chuyến bay xuất phát từ Hàn Quốc, Nhật Bản

 

Tất cả các trang thiết bị phải được kiểm soát phun thuốc khử trùng sau khi phục vụ xong mỗi chuyến bay

Công tác vệ sinh, khử trùng được thực hiện nghiêm ngặt trên xe buýt - nơi dịch bệnh có nhiều nguy cơ lây lan

Các Cảng hàng không có trách nhiệm phối hợp với Hải quan, Công an cửa khẩu bố trí phân luồng hành khách, băng chuyền hành lý để đảm bảo hành khách được khai báo và kiểm tra y tế đầy đủ, hành lý được phun thuốc khử trùng để tránh lây nhiễm chéo

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế Việt Nam, đến 11 giờ 20 ngày 25.2, tại Hàn Quốc đã có 893 ca nhiễm virus corona chủng mới, Nhật Bản có 160 ca nhiễm và Ý phát hiện 229 ca nhiễm bệnh. Chính phủ Hàn Quốc đã phải thừa nhận đất nước này chưa thể kiểm soát được dịch bệnh và nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất đối với dịch Covid-19. Tại Việt Nam, số ca nhiễm bệnh vẫn dừng ở mức 16, trong đó cả 16 người được điều trị hồi phục và xuất viện

Ảnh: CTV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.