Công trình trị giá 200 tỉ đồng bị... mối ăn

25/08/2015 06:04 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau hôm qua đã giao các ngành liên quan đối chiếu hồ sơ dự án công trình Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau (P.1, TP.Cà Mau) trong việc nghiệm thu, bàn giao và quản lý sử dụng để xác định những hư hỏng, hạng mục cần sửa chữa cũng như xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

UBND tỉnh Cà Mau hôm qua đã giao các ngành liên quan đối chiếu hồ sơ dự án công trình Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau (P.1, TP.Cà Mau) trong việc nghiệm thu, bàn giao và quản lý sử dụng để xác định những hư hỏng, hạng mục cần sửa chữa cũng như xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

 Bàn ghế trong hội trường chính bị mối ăn mục nát
Bàn ghế trong hội trường chính bị mối ăn mục nát - Ảnh: Gia Bách
Trước đó, đầu năm 2014, tòa nhà trên được giao cho nhà khách Cà Mau quản lý. Đến tháng 7.2014, UBND tỉnh giao tòa nhà cho Trung tâm văn hóa tỉnh quản lý sử dụng. Sau khi tiếp nhận, trung tâm đã liên tục gửi văn bản lên cấp trên báo cáo tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tòa nhà như: nước mưa từng làm sập trần ở một số phòng chức năng, hư hỏng hàng loạt thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy vi tính; nước mưa thấm làm các bức tường bong tróc, loang lổ; mối tấn công làm hư hỏng tại một số phòng và bàn ghế; hệ thống sân bãi bị sụt lún nhiều nơi do các đoàn xe biểu diễn nghệ thuật chạy vào.
Ngày 13.8.2015, Sở Xây dựng tỉnh (chủ đầu tư công trình) có tờ trình xin sửa chữa, bổ sung một số hạng mục của công trình với lý do chuẩn bị phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới. Tuy nhiên, tờ trình này thể hiện phần lớn công việc là sửa chữa hệ thống tài sản bị mối ăn và nước mưa thấm như: sơn lại toàn bộ mặt ngoài công trình, hàng rào; ốp gạch len chân tường; các vách gỗ tại phòng khánh tiết, phòng họp bị mối ăn thay bằng vật liệu mới; sửa chữa đường ống nước phục vụ PCCC... với kinh phí khái toán khoảng 1,5 tỉ đồng.
Ngày 17.8, UBND tỉnh đã có công văn chấp nhận để Sở Xây dựng thực hiện các công việc này theo danh mục các công trình cấp bách, vừa thi công vừa thiết kế. Trong khi đó, dư luận địa phương bức xúc vì công trình được đầu tư gần 200 tỉ đồng, đưa vào sử dụng chưa đầy 2 năm đã hư hỏng nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.