Công nhân cảng Quy Nhơn trở lại làm việc

31/08/2015 05:32 GMT+7

Chiều 30.8, ông Nguyễn Quý Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP cảng Quy Nhơn (Bình Định) cho biết công nhân Xí nghiệp xếp dỡ tại cảng Quy Nhơn đã trở lại làm việc bình thường vào sáng cùng ngày.

Chiều 30.8, ông Nguyễn Quý Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP cảng Quy Nhơn (Bình Định) cho biết công nhân Xí nghiệp xếp dỡ tại cảng Quy Nhơn đã trở lại làm việc bình thường vào sáng cùng ngày.

Ngoài việc phát ngay tiền thưởng lễ 2.9 để giải tỏa bức xúc của công nhân, công ty còn huy động các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... vận động, tổ chức đối thoại với công nhân trong suốt ngày 29.8.

Giải thích về khoản thưởng quý bị cắt giảm từ tháng 6.2015, ông Trần Hoài Nam, thành viên HĐQT Công ty CP cảng Quy Nhơn, cho biết: “Cảng Quy Nhơn trước kia hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ 17 - 20 tỉ đồng/năm trong khi được phép sử dụng tới 40% doanh thu làm quỹ lương, thưởng. Nhưng nay đã chuyển sang vận hành theo mô hình công ty cổ phần, nguồn trích lập trên không còn”.
Như Thanh Niên đã thông tin, từ chiều 28 và ngày 29.8, khoảng 500 công nhân Xí nghiệp xếp dỡ thuộc Công ty CP cảng Quy Nhơn đình công để đòi quyền lợi về tiền thưởng và các khoản thu nhập khác khiến hoạt động của cảng Quy Nhơn bị tê liệt, hàng hóa thông qua cảng bị ứ đọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.