Công bố 42 chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm ở Hà Nội

22/02/2016 06:56 GMT+7

UBND TP.Hà Nội vừa công bố kết quả đánh giá mức độ nguy hiểm của 42 chung cư ở 5 quận, huyện, trong đó có 39 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ C, 1 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ B, 2 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ D cần phải di dân gấp.

UBND TP.Hà Nội vừa công bố kết quả đánh giá mức độ nguy hiểm của 42 chung cư ở 5 quận, huyện, trong đó có 39 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ C, 1 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ B, 2 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ D cần phải di dân gấp.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu Q.Ba Đình chỉ đạo P.Ngọc Khánh, P.Thành Công cùng với các tổ chức đoàn thể thông báo đến các chủ sở hữu, sử dụng căn hộ tại nhà A Ngọc Khánh, P.Ngọc Khánh (đơn nguyên 1) và nhà G6A Thành Công, P.Thành Công (đơn nguyên 2) là nhà thuộc diện nguy hiểm mức D, cần di dời gấp.
Theo đó, các chủ sở hữu, sử dụng căn hộ tại 2 tòa chung cư cũ kể trên phải chủ động tháo dỡ những phần cơi nới trái phép. Đồng thời, những đơn vị liên quan phải lắp đặt biển báo, rào chắn, chống đỡ những kết cấu nguy hiểm và xây dựng phương án đề phòng trường hợp khẩn cấp. UBND Q.Ba Đình phải tổ chức khảo sát, lập phương án di dân, bố trí tạm cư gửi Sở Xây dựng trình UBND TP.Hà Nội quyết định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.