Có thể tăng vốn điều lệ của SCIC lên 40.000 tỉ đồng

30/08/2013 03:10 GMT+7

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ có mức vốn điều lệ mới 40.000 tỉ đồng, theo dự thảo Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty này vừa được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến ngày 29.7. Mức vốn điều lệ hiện tại của SCIC là 5.000 tỉ đồng.

Dự thảo này cũng bổ sung thêm một số quyền cho SCIC như: Nhận ủy thác các nguồn vốn đầu tư từ Nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; được thành lập, tham gia góp vốn thành lập công ty con (bao gồm cả các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư)... Quản lý SCIC là Hội đồng thành viên không quá 7 người với nhiệm kỳ không quá 5 năm.

Hội đồng thành viên là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại SCIC và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và trước pháp luật về mọi hoạt động và sự phát triển của SCIC.

Anh Vũ - Mai Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.