Cổ phiếu thép, ngân hàng đẩy VN-Index vượt 1.300 điểm

Mai Phương
Mai Phương
25/05/2021 15:47 GMT+7

Đà tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn ra và đưa VN-Index có đỉnh cao mới.

Ngày 25.5, thị trường chứng khoán tiếp tục có phiên giao dịch phấn khởi với các nhà đầu tư. Trong đợt giao dịch buổi sáng, chỉ số VN-Index trồi sụt quanh mức 1.300 điểm nhưng sau đó mức tăng của nhiều cổ phiếu đưa chỉ số này vượt mốc lịch sử. Đặc biệt là nhóm cổ phiếu thép và ngân hàng tiếp tục tăng mạnh làm trụ đỡ cho VN-Index chắc chắn đứng vững trên ngưỡng 1.300 điểm.
Chốt phiên, VN-Index tăng thêm 10,6 điểm, tương ứng 0,82% lên 1.308,58 điểm và đây lại là một đỉnh lịch sử mới của chỉ số này. Tương tự, HNX-Index cũng tăng thêm 1,26 điểm lên 301,59 điểm để ghi nhận mức kỷ lục cho mình.
Hầu như trong đợt giao dịch buổi sáng, nhiều mã blue-chips khá lình xình nhưng sau đó nhiều mã bật tăng trở lại. Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là tâm điểm của nhà đầu tư. Nổi bật trong phiên có thể kể đến là TPB tăng 5,2%, MBB tăng 3%, VCB tăng 2,5% và sau đó là đồng loạt các cổ phiếu như HDB, BID, VPB, TCB... cũng đi lên. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu thép sau một vài phiên lặng sóng nay cũng trỗi dậy như HSG tăng 5,8%, POM tăng 4,3%, NKG tăng 3,8%, HPG tăng 3,1%... Cùng với hai nhóm trên, cổ phiếu chứng khoán cũng trên đường đua khi BVS tăng 6,1%, SSI tăng 2,8% hay VCI, HCM trong phiên đều chìm trong sắc đỏ nhưng chốt phiên vẫn tăng gần 2%.
Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước nhưng vẫn trên 1 tỉ USD khi tổng khối lượng giao dịch đạt 868 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, có trị giá 25.100 tỉ đồng. Khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 86 tỉ đồng trên thị trường. Chỉ tính riêng trong 10 phiên gần nhất, dòng vốn ngoại đã bán ròng liên tiếp trên sàn TP.HCM với tổng giá trị hơn 7.400 tỉ đồng.
Hiện, dòng tiền giao dịch chứng khoán chủ yếu của các nhà đầu tư trong nước khi các nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ra. Song điều đó không làm xu hướng tăng của chứng khoán đứng lại. Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới 366.816 tài khoản, bằng 93% lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020 (393.659 tài khoản mở mới trong năm 2020).
Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging Markets) trong giai đoạn 2022 - 2023 và đây cũng là yếu tố hỗ trợ thị trường. Theo ước tính của VNDirect, khi được nâng hạng, dòng vốn từ các tổ chức quốc tế đổ vào Việt Nam có thể lên tới gần 2 tỉ USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.