Cổ phiếu ngân hàng đua nhau ‘phá đáy’

Anh Vũ
Anh Vũ
07/05/2019 16:55 GMT+7

Chuỗi ngày u ám của cổ phiếu “vua” một thời vẫn chưa chấm dứt, khi phiên giao dịch ngày 7.5 thêm một loạt mã ngân hàng "phá đáy" ngày càng sâu.

Phiên giao dịch ngày hôm nay mang lại khá nhiều cảm xúc cho các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Vn-Index mở cửa phiên sáng trong sắc xanh, khoả lấp phần nào sự hoang mang sợ hãi của phiên hôm trước, khi mà Tổng thống Donal Trump “giật tút” trên twitter sẽ tiếp tục đánh thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc. Thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo và Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Nhưng diễn biến trên thị trường trong phiên sáng cũng như đóng cửa vào buổi chiều cho thấy tâm lý nhà đầu tư hiện nay đã khá “lì” và tỉnh táo hơn. Chỉ số VN-Index có thời điểm tăng khá mạnh lên hơn 965 điểm. Song những sự bất ổn của chứng khoán thế giới nhanh chóng kéo chỉ số quay đầu trở lại đầu giờ chiều.
Rất may, nỗ lực của nhóm ngành dầu khí hôm nay gồm GAS, PVS, PVD khiến thị trường không giảm quá mạnh. Trong đó, đặc biệt đáng chú ý là PVD và PVS, hai cổ phiếu này cuối phiên có lực cầu vào khá mạnh, đóng cửa PVD tăng 3,77% đóng 19.250 đồng/cổ phiếu; PVS tăng 2,22% đóng 23.000 đồng/cổ phiếu. Nguyên nhân chính do giá dầu WTI trên thị trường sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ mạnh vùng 60 đã bật lên. Trong phiên giao dịch hôm nay dầu vẫn giữ được ở mức gần 62 USD/thùng.
Cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ Ảnh: Anh Vũ
Tội đồ khiến Vn-Index mất điểm là nhóm ngân hàng. Nhóm cổ phiếu vua một thời liên tiếp rơi trong thời gian gần đây. Đầu tàu Vietcombank (mã VCB) giảm 1,06% xuống còn 65.600 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý nhất là 3 thành viên của VN30 (30 cổ phiếu có vốn hoá và thanh khoán lớn nhất) là HDBank (HDB), Techcombank (TCB) và VPBank (VPB).
HDB đã "phá đáy" gần nhất thiết lập ngày ngày 15.11.2018 (giá 27.500 đồng/cổ phiếu) hiện chỉ còn 26.100 đồng/cổ phiếu. VPB "thủng đáy" 18.350 đồng/cổ phiếu ngày 4.1.2019, hiện đóng ở mức 18.250 đồng/cổ phiếu. TCB phá đáy 23.250 đồng/cổ phiếu ngày 4.1.2019, đóng cửa hôm nay 23.100 đồng/cổ phiếu.
Ngoài việc giảm giá theo xu hướng chung của thị trường, sự tăng trưởng nóng của các nhà băng này trong thời gian gần đây, cùng động thái siết tăng trưởng tín dụng, nợ xấu… là nguyên nhân khiến cổ phiếu của các nhà băng này rớt thảm.
Đối với các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, phiên hôm nay có sự phân hóa mạnh đã gây ra sự giằng co. VHM giảm 1,2% xuống 87.900 đồng/cổ phiếu; VIC tăng nhẹ 0,36%, MSN tăng 1,03%...
Thanh khoản thị trường duy trì ở mức rất thấp, tổng khối lượng giao dịch trên HoSE và HNX chỉ đạt 195 triệu cổ phiếu, trị giá 3.900 tỉ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,41 điểm (-0,41%) xuống còn 957,56 điểm. Toàn sàn có 152 mã tăng, 144 mã giảm và 57 mã đứng giá. HNX-Index tăng 0,41 điểm (0,39%) lên 105,83 điểm. Toàn sàn có 69 mã tăng, 69 mã giảm và 62 mã đứng giá.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.