Cổ phiếu lao dốc, sếp lớn chi tiền tỉ 'cứu giá'

04/08/2019 11:48 GMT+7

Nhiều cổ phiếu liên tục giảm giá khiến lãnh đạo doanh nghiệp phải đăng ký mua vào số lượng lớn.

Cổ phiếu HBC của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình liên tục đi xuống. Chốt phiên cuối tuần qua HBC đứng ở giá 13.950 đồng/cổ phiếu, giảm 8% trong vòng một tháng qua. Nếu so với giá cuối năm 2018 thì cổ phiếu HBC đã mất đi 20%. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong vòng 3 năm qua của HBC.
Điều này khiến hàng loạt lãnh đạo cấp cao của công ty đăng ký mua vào tổng cộng 2,7 triệu cổ phiếu HBC. Giao dịch thực hiện chủ yếu trong tháng 8. Cụ thể, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu từ ngày 3.8 đến 1.9. Đây là lượng cổ phần dự kiến giao dịch lớn nhất trong đợt này. Nếu thành công, ông Hải sẽ nắm giữ hơn 37 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,05% vốn HBC. Với mức giá hiện tại, ông Lê Viết Hải sẽ chi tối thiểu 13,95 tỉ đồng để hoàn thành giao dịch trên.
Bên cạnh đó, 7 Phó tổng giám đốc của HBC gồm Lê Quốc Duy, Lê Viết Hiếu, Nguyễn Tấn Thọ, Trương Quang Nhật, Dương Đình Thanh, ông Nguyễn Văn Tịnh và ông Nguyễn Hùng Cường cùng đăng ký mỗi người mua vào 200.000 cổ phiếu. Ba giao dịch đăng ký mua 100.000 cổ phiếu thuộc về ông Lê Viết Hưng (cố vấn, anh trai ông Hải), bà Nguyễn Thị Nguyên Thủy-kế toán trưởng và ông Phan Ngọc Thạnh-Giám đốc tài chính công ty.
Sau 6 tháng đầu năm 2019, Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần 9.032 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 42% xuống còn 172,32 tỉ đồng.
Một đơn vị khác là Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) mới công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Đó là ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty sẽ thực hiện mua vào 10 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 7.8-6.9. Hiện ông Trương Anh Tuấn đang sở hữu 30,35 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 6,37% vốn của Hoàng Quân. Nếu việc gom mua thành công, tỷ lệ sẽ tăng lên hơn 40,35 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 8,47%.
Giá cổ phiếu HQC hiện chỉ ở mức 1.370 đồng/CP, mức thấp nhất kể từ khi cổ phiếu này giao dịch trên sàn chứng khoán  vào tháng 11.2010. Với vùng giá này, Chủ tịch HQC dự phải chi khoảng 1,37 tỉ đồng để gom lượng cổ phiếu trên.
Trước đó vào giữa tháng 5, ông Trương Anh Tuấn cũng đã chi tiền để gom 10 triệu cổ phiếu HQC để nâng sở hữu từ 4,27% lên 6,37%. Với tỷ lệ này, ông Tuấn trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp và là cổ đông cá nhân lớn nhất, chỉ đứng sau Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân có tỷ lệ sở hữu 8,02%. 
6 tháng đầu năm nay, HQC đạt tổng doanh thu hơn 194 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt gần 21 tỉ đồng, tương đường cùng kỳ năm trước. 
Việc lãnh đạo nhiều doanh nghiệp chi tiền tỉ để mua cổ phiếu khi giá giảm sâu không còn mới trên thị trường chứng khoán. Thông tin này cũng có thể góp phần trấn an cổ đông khi giá cổ phiếu liên tục đi xuống. Tuy nhiên cũng có nhiều lãnh đạo sau thời gian đăng ký lại mua không được hoặc chỉ mua rất ít so với số lượng công bố. Điều này cũng khiến các nhà đầu tư không còn kỳ vọng nhiều vào việc những đợt giao dịch này sẽ thật sự hỗ trợ giá cổ phiếu hồi phục trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.