Cổ phiếu bị bán tháo, VN-Index mất gần 40 điểm

Mai Phương
Mai Phương
11/10/2018 09:52 GMT+7

Sáng 11.10, hàng loạt thị trường chứng khoán thế giới lẫn Việt Nam đều lao dốc mạnh.

Kết thúc đợt khớp lệnh mở cửa định kỳ, chỉ số VN-Index đã bị mất 38,02 điểm, tương ứng giảm 3,83% xuống 955,94 điểm. Tương tự chỉ số HNX-Index cũng mất đi 4,26 điểm, tương ứng giảm 3,74% xuống 109,5 điểm. 
Sắc đỏ đang bao phủ trên cả hai sàn chứng khoán với số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm đa số. Trong rổ VN30 của sàn TP.HCM, tất cả 30 cổ phiếu blue-chips đều đồng loạt đi xuống. Đồng thời, các nhóm cổ phiếu dầu khí, ngân hàng cũng bị bán tháo mạnh từ các nhà đầu tư. Thậm chí lực bán ra hiện vẫn đang dồn dập đổ vào sàn. Tuy nhiên, lực mua có vẻ cũng đang khá tích cực. Đến 9 giờ 30, giá trị giao dịch trên sàn TP.HCM đạt hơn 800 tỉ đồng.
Tâm lý các nhà đầu tư hiện khá lo lắng và chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường thế giới. Sáng nay mở cửa nhiều thị trường châu Á đồng loạt giảm mạnh, các chỉ số tại sàn Thượng Hải, Hồng Kông và Tokyo đều mất hơn 3%. Ví dụ đầu phiên, chỉ số Hang Seng tại sàn Hồng Kông giảm 3,28%. Chỉ số Shanghai Composite tại sàn Thượng Hải và Shenzhen Composite tại sàn Thâm Quyến đều giảm trên 3%. Chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chung tình trạng. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 3,52% còn chỉ số Topix giảm 3,27%. Chỉ số Kosspi của Hàn Quốc giảm 2,72%...
Việc lao dốc của thị trường chứng khoán châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng hiện được cho là bị ảnh hưởng từ sự đi xuống của thị trường chứng khoán Mỹ. Đóng cửa phiên 10.10 (rạng sáng 11.10 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones của Mỹ giảm 831,83 điểm, tương đương 3,15%, xuống 25.598,74 điểm. S&P 500 giảm 94,66 điểm, tương đương 3,29%, xuống 2.785,68 điểm. Nasdaq giảm 315,97 điểm, tương đương 4,08%, xuống 7.422,05 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.