Cổ phần hóa DNNN sẽ tạo thành làn sóng M&A

18/07/2014 03:17 GMT+7

Tại cuộc họp báo về nội dung diễn đàn M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) VN 2014 do Bộ KH-ĐT, Công ty AVM VN, Báo Đầu tư phối hợp tổ chức sáng 17.4 tại Hà Nội, các chuyên gia kinh tế Nhật Bản, VN cho biết có nhiều tín hiệu cho thấy một làn sóng M&A mới đang được hình thành...

Tại cuộc họp báo về nội dung diễn đàn M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) VN 2014 do Bộ KH-ĐT, Công ty AVM VN, Báo Đầu tư phối hợp tổ chức sáng 17.4 tại Hà Nội, các chuyên gia kinh tế Nhật Bản, VN cho biết có nhiều tín hiệu cho thấy một làn sóng M&A mới đang được hình thành...

Làn sóng này, theo tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban tổ chức diễn đàn, đến từ việc đẩy mạnh cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong hai năm 2014 - 2015. M&A giai đoạn này không còn mang tính chất sự vụ mà trở thành chiến lược đầu tư của doanh nghiệp. Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh cũng đánh giá làn sóng mới trong hoạt động M&A là động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện chương trình tái cơ cấu nền kinh tế và cổ phần hóa khối DNNN.

Theo ông Yoshisda, đại diện Công ty RECOF - một công ty chuyên tư vấn M&A của Nhật Bản, VN là nước đứng thứ 2 về làn sóng M&A của doanh nghiệp Nhật ở châu Á hiện nay. “Theo tôi, làn sóng M&A tại VN được hình thành bởi chính sách tăng cường cổ phần hóa DNNN của Chính phủ VN. Ở VN, DNNN có thị phần lớn ở thị trường nội địa, giữ những ngành then chốt nên đây là hoạt động thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư Nhật Bản”, ông Yoshida cho biết.

Hà Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.