Cơ chế giao đất tạo cơ hội cho đầu cơ đất đai

09/03/2011 00:05 GMT+7

Hôm qua, tại hội thảo tham vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đại diện Chương trình định cư Liên Hiệp Quốc (UN Habitat) đã nêu ra một loạt những bất cập trong hệ thống cung cấp đất đai liên quan đến phát triển nhà ở đô thị tại VN.

Theo đó, cơ chế giao đất còn tạo điều kiện cho độc quyền, găm giữ và đầu cơ đất đai, lãng phí đất đai cho các dự án nhà ở do đất bị bỏ hoang, bị “treo” do chưa có quy hoạch hay bị sử dụng sai mục đích. Nhiều nhà đầu tư chỉ muốn có đất, sau đó buôn bán đất thô chứ không đầu tư xây dựng...

Trong khi đó, công tác định giá đất chưa đáp ứng được yêu cầu sát giá thị trường, thiếu minh bạch, dễ phát sinh tiêu cực, chẳng hạn như giá đất do Nhà nước quy định vẫn chỉ bằng từ 30 - 60% giá đất chuyển nhượng thực tế...

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.