Có 720 triệu đồng, làm gì để tiền đẻ ra tiền?

03/10/2017 08:00 GMT+7

Nếu có khoản tài chính nhàn rỗi 720 triệu đồng, nhiều người sẽ tự hỏi làm gì để sinh lời? Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, đầu tư chứng khoán, mua vàng hay trái phiếu?

Đầu tư vào vàng: “Cầm vàng thì sợ vàng rơi”
Không thể kiểm soát thời điểm giá vàng lên xuống để chọn thời điểm bán ra chính là yếu điểm lớn nhất của việc đầu tư vào vàng. Thực tế cho thấy rất nhiều nhà đầu tư hiện nay đang “thu mình” lại trước kênh này vì tâm lý “cầm vàng thì sợ vàng rơi”.
Vàng chính là một trong những kênh đầu tư chịu ảnh hưởng rất lớn từ thị trường thế giới. Cụ thể, ngay khi FED để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 tới, ngay lập tức thị trường vàng trong nước đã chịu ảnh hưởng.
Giá vàng trong nước ghi nhận tuần sụt giảm điểm mạnh nhất kể từ đầu tháng 9. Khoảng thời gian tuần thứ 3 của tháng, từ mức giá 36,70 - 36,80 triệu đồng/lượng ở những phiên đầu tuần, giảm về ngưỡng 36,56 - 36,63 triệu đồng/lượng ở những phiên cuối tuần. Như vậy tính trung bình trong thời gian này, mỗi lượng vàng điều chỉnh giảm khoảng 170.000 đồng/lượng - mức thấp nhất so với 3 tuần trước đó.
Gửi ngân hàng: An toàn nhưng lợi nhuận thấp, chưa đủ thuyết phục nhà đầu tư khó tính
Xét ở góc độ khách quan, có thể ngân hàng chính là giải pháp được nhiều người chọn lựa nhất, bởi đây là kênh đầu tư phổ biến so với các kênh khác. Tâm lý “có tiền dư là gửi ngân hàng” đã trở thành lệ quen của nhiều người, thường cho người có tiền nhãn rỗi và muốn nhu cầu an toàn cho số vốn của mình, không muốn đầu tư và mạo hiểm.
Áp dụng mức lãi suất gửi cao nhất hiện nay là 8%/năm, vậy với 720 triệu đồng, mỗi năm nhà đầu tư sẽ nhận về 57,6 triệu đồng, tương đương 4,8 triệu đồng/tháng. Nếu là nhà đầu tư chuyên nghiệp, và mong muốn có mức lợi nhuận cao sẽ không hài lòng với con số này.
Đầu tư chứng khoán: Cơ hội nhưng sẽ mạo hiểm nếu không đủ am hiểu về thị trường và thiếu kiến thức về chuyên môn
Trong 6 tháng đầu năm, chứng khoán Việt Nam trên đà tăng trưởng mạnh, tăng đến 17%, một mức tăng thuộc vào hàng cao của khu vực. Tuy vậy, hiện nay thị trường chứng khoán đang có sự phân hóa mạnh và vẫn là kênh đầu tư nhiều mạo hiểm.
Để có thể tham gia thị trường chứng khoán giảm thiểu rủi ro và muốn thử sức trong lĩnh vực này, nhà đầu tư phải có cái nhìn am tường về giá trị của từng loại cổ phiếu.
Với chứng khoán, không phải mọi người đều thắng. Điều đó cho thấy, muốn tham gia kênh đầu tư chứng khoán, người chơi cần có kiến thức hoặc tìm người người tư vấn tốt cho mình.
Còn giải pháp nào khác mà tiền có thể đẻ ra tiền?
Ngoài các kênh đầu tư trên, bất động sản hiện vẫn là kênh được nhiều người quan tâm.
Điều quan trọng hơn lợi nhuận, người sở hữu bất động sản còn nắm trong tay một sản phẩm mà giá trị tăng giá luôn tịnh tiến trong tương lai.
Đơn cử như dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng với loại hình condotel - loại hình phổ biến được nhiều nhà đầu tư chọn lựa. Loại hình này nổi trội trong 3 năm gần đây, đặc biệt, hình thức cam kết lợi nhuận không dưới mức 10 - 12%/năm của chủ đầu tư càng giúp condotel hút khách mạnh hơn.
Lấy ví dụ về cách chia sẻ lợi nhuận của Coco Wonderland Resort - một dự án thành phần thuộc Cocobay vừa mới ra mắt thị trường sẽ thấy rõ về khả năng sinh lợi của condotel. Hiện mỗi căn condotel tại dự án này có giá trung bình 1,8 tỉ đồng, trong đó khách hàng chỉ cần thanh toán 720 triệu đồng sẽ sở hữu 1 căn, phần còn lại SHB sẽ hỗ trợ vay vốn miễn lãi suất. Với mức giá thuê phòng trung bình của khách sạn 4 sao ở Đà Nẵng là 2,4 triệu đồng/đêm, mức lấp đầy bình quân 65% (mức bình quân của khối khách sạn 4 - 5 sao) thì doanh thu hằng năm vào khoảng 540 triệu đồng; trừ đi chi phí vận hành, bảo trì và bán hàng thì lợi nhuận thu về khoảng 380 triệu đồng. Trong đó, lợi nhuận mà khách hàng nhận được khoảng 280 triệu đồng/năm.
Chưa kể trước đó, dự án này cũng áp dụng phần cam kết lợi nhuận 12% mỗi năm trong 8 năm. Tức chỉ từ 720 triệu đồng đầu tư ban đầu, nhà đầu tư dễ dàng nhận về 216 triệu đồng mỗi năm.
Được biết, Coco Wonderland Resort còn là tòa condotel với thông điệp hướng trẻ em. Nói về tiềm năng của hướng đi mới này, ông Trịnh Việt Hưng - Phó tổng giám đốc Empire Group chỉ ra: “Quy mô thị trường vui chơi giải trí của trẻ em là 1 miếng bánh cực kỳ màu mỡ trị giá lên đến hơn 3 tỉ USD. Chúng tôi tính toán, chỉ cần khai thác được 1% của miếng bánh màu mỡ này, Empire Group sẽ thành công và các nhà đầu tư bỏ tiền vào đầu tư dự án này sẽ hốt bạc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.