‘Chuyên án’ mới của Phan Thanh Nhiên tại FWD Marathon Bắc Cực

20/03/2019 09:00 GMT+7

Cởi chiếc áo của cảnh sát Lương trong phim hành động Hai Phượng, Phan Thanh Nhiên đang tập trung sức lực chinh phục cự ly 42km với tinh thần bứt phá giới hạn, mở rộng thế giới và viết nên lịch sử tại FWD Marathon Bắc Cực.

Phan Thanh Nhiên không lạ gì cảm giác đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, đấu tranh giữa đi tiếp hay bỏ cuộc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt suốt hơn 60 ngày đêm… bởi anh là người Việt Nam trẻ nhất chinh phục “nóc nhà thế giới” - đỉnh núi Everest hơn 10 năm về trước, ở tuổi 23 rực rỡ.
Sau hơn một thập kỉ từ cột mốc Everest, chàng trai ngày nào giờ là người chồng, người cha đầy bản lĩnh và vững vàng. So với tuổi đôi mươi, anh không còn trẻ khỏe và nhanh nhạy nhưng bù lại, Nhiên đã có đầy đủ sự trải nghiệm, quyết tâm và tinh thần để chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong đời.
Nhiên đang ráo riết luyện tập sức bền cùng khả năng chịu lạnh của cơ thể để chuẩn bị cho FWD Marathon Bắc Cực
Nhiên đang ráo riết luyện tập sức bền cùng khả năng chịu lạnh của cơ thể để chuẩn bị cho FWD Marathon Bắc Cực
“Kinh nghiệm chinh phục Everest không giúp tôi nhiều trong thử thách tại FWD Marathon Bắc Cực sắp tới. Tôi không còn độ nhạy của tuổi trẻ nhưng sự gan lì của một người trưởng thành sẽ giúp tôi viết nên chương mới của lịch sử cuộc đời mình, tiếp thêm sức mạnh cho những người kém may mắn để họ có thể đứng vững trên đôi chân mình, cùng tôi mở rộng thế giới”, Nhiên cho biết.
Chia sẻ tại buổi giao lưu gặp gỡ với các bạn trẻ khuyết tật tại văn phòng Bảo hiểm FWD ngày 18.3 vừa qua, Nhiên nhấn mạnh: “Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, con người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều quan trọng là chúng ta phải tin tưởng mình làm được và kiên trì thực hiện nó với quyết tâm cao nhất”.
Nhiên chia sẻ câu chuyện bứt phá giới hạn của bản thân tại buổi gặp gỡ với các bạn trẻ khuyết tật ngày 18.3
Nhiên chia sẻ câu chuyện bứt phá giới hạn của bản thân tại buổi gặp gỡ với các bạn trẻ khuyết tật ngày 18.3
“Đến với cuộc đua FWD Marathon Bắc Cực, tôi muốn thách thức khả năng bứt phá các giới hạn của bản thân. Bởi mỗi lần vượt qua được nỗi sợ hay giới hạn bản thân, tôi thấy thế giới rộng mở hơn dưới đôi chân của mình”, chàng trai đang bước sang tuổi 34, nay là trụ cột của một gia đình nhỏ, vững vàng và đầy khí chất chia sẻ.
Vốn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, các bạn trẻ khuyết tật rất tâm đắc với những chia sẻ hết sức chân thật và gần gũi của Phan Thanh Nhiên
Vốn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, các bạn trẻ khuyết tật rất tâm đắc với những chia sẻ hết sức chân thật và gần gũi của Phan Thanh Nhiên
Một điều ý nghĩa và vô cùng đặc biệt đó là mỗi bước chân và nỗ lực của Nhiên tại FWD Marathon Bắc Cực sẽ mang đến hy vọng và sự giúp đỡ cho nhiều người khác. Nhiên không chỉ chạy để mở rộng thế giới của mình mà còn chạy vì những đôi chân khát khao được chạy. Lúc này đây, mỗi một sự ủng hộ từ cộng đồng đều là nguồn động viên to lớn cho Nhiên vững tin vươn xa tại đấu trường khắc nghiệt này và đồng thời góp phần gây Quỹ tặng chân giả cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Phan Thanh Nhiên cùng Bà Vương Mỹ Phụng - Phó tổng giám đốc Bộ phận Chiến lược tiếp thị và thương hiệu FWD Việt Nam và ông Nguyễn Văn Cử - Phó giám đốc DRD
Phan Thanh Nhiên cùng Bà Vương Mỹ Phụng - Phó tổng giám đốc Bộ phận Chiến lược tiếp thị và thương hiệu FWD Việt Nam và ông Nguyễn Văn Cử - Phó giám đốc DRD
Ngay sau khi Phan Thanh Nhiên hoàn thành cuộc đua FWD Marathon Bắc Cực, anh sẽ cùng Bảo hiểm FWD chuyển toàn bộ số tiền của Quỹ tặng chân giả cho Trung tâm Nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật (DRD) để tiến hành thực hiện việc tặng chân giả cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.