Chung quanh vụ kiện liên quan đến sữa Danlait

11/07/2013 03:05 GMT+7

Ngày 10.7, sau khi chính thức khởi kiện Phó chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội Vương Chí Dũng và Đội QLTT số 12 vì những phát ngôn về chất lượng sản phẩm sữa Danlait, ông Nguyễn Đăng Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Cầm, cho biết việc công ty kiện và yêu cầu QLTT bồi thường 1,2 tỉ đồng chỉ là con số nhỏ.

Trên thực tế, sau 5 tháng kể từ khi QLTT kiểm tra và tịch thu sữa, công ty gần như ngừng hoạt động, những thiệt hại tính đến nay ước hơn 7 tỉ đồng chi phí cho phát triển thị trường với 250 đại lý phân phối sản phẩm trên cả nước. Ngoài ra, thiệt hại về cơ hội phát triển thị trường cũng lên tới nhiều tỉ đồng. Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công thương ngày 1.7, ông Đỗ Thanh Lam, Cục phó Cục QLTT (Bộ Công thương), cho biết Cục đã chuyển hồ sơ vụ sữa Danlait sang cơ quan công an vì phát hiện có dấu hiệu trốn thuế.

Ngày 10.7, PV Thanh Niên đã tìm nhiều cách liên lạc với lãnh đạo QLTT Hà Nội và Đội QLTT số 12, tuy nhiên tất cả đều im lặng. 

 T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.