Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng cao

26/05/2014 01:00 GMT+7

Theo báo cáo của Công ty chứng khoán Bản Việt vừa công bố, trong vòng 30 ngày qua hầu hết các phiên đấu thầu trái phiếu của Chính phủ đều thành công với tỷ lệ trúng thầu cao trên 60%, tăng 20% so với trước đó.

Trên thị trường trái phiếu thứ cấp (thị trường mua bán lại), tính từ đầu năm 2014 đến nay tổng giá trị giao dịch mỗi tuần đều tăng 10% so với năm 2013 và tăng 37% so với năm 2012.

Nguyên nhân là nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi như: lạm phát tăng nhẹ, tổng mức bán lẻ và hoạt động sản xuất đều tăng trưởng, số lượng nhập khẩu máy móc tăng cho thấy các doanh nghiệp đang chuẩn bị cho việc sản xuất hàng hóa để xuất khẩu trong tương lai… Những điều đó đã khiến nhu cầu trái phiếu tăng cao.

M.Phương

>> Huy động hơn 13.000 tỉ đồng trái phiếu
>> Ngân hàng mua 83% lượng trái phiếu chính phủ
>> Ngân hàng mua 83% lượng trái phiếu Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.