Chứng khoán Mỹ khởi sắc

06/02/2009 10:31 GMT+7

* Dầu thô giảm xuống 40,6 USD/thùng (TNO) Kết thúc phiên giao dịch ngày 5.2, thị trường chứng khoán Mỹ lại cho thấy những tin đáng mừng. Các chỉ số chứng khoán lớn đều tăng, với đóng góp hàng đầu của các nhóm ngành tài chính - ngân hàng, công nghệ và bán lẻ. >>Chứng khoán Mỹ đi xuống, châu u đi lên

MasterCard, mạng lưới thẻ tín dụng lớn thứ 2 trên thế giới, đã công bố lợi nhuận thu được cao hơn dự kiến, ngay lập tức cổ phiếu của hãng này đã tăng 14% giá trị lên mức 159,84 USD/CP.

Cùng với đó, Goldman Sachs và Morgan Stanley được các nhà phân tích nhận định rằng đã đủ vững vàng để hoạt động và hoàn trả lại các khoản hỗ trợ từ chính phủ. Cổ phiếu của hai hãng này lần lượt tăng 5,6% lên 92,85 USD/CP và 5,4% lên thành 23,19 USD/CP, đóng góp lớn nhất vào sự tăng điểm của chỉ số S&P 500. Cổ phiếu của Bank of America cũng tăng 3% lên mức 4,84 USD/CP.

Trong lĩnh vực bán lẻ, cổ phiếu các hãng bán lẻ lớn của Mỹ như: Wal-Mart Stores, Target và Macy’s đều tăng hơn 3% giá trị sau khi công bố doanh số bán hàng tháng 1 lớn hơn so với dự đoán của các chuyên gia. Cổ phiếu của Akamai Technologies, nhà cung cấp các phần mềm và dịch vụ tăng tốc website lớn nhất tại Mỹ, đã tăng 2,56 USD, tương đương 18% giá trị lên thành 16,73 USD/CP.

Chỉ số S&P 500 tăng 13,62 điểm, tương đương 1,6% lên mức 845,85 điểm. Hồi đầu phiên giao dịch, chỉ số này đã giảm khoảng 1,5% khi các số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy trình trạng thất nghiệp tăng cao nhất trong vòng 26 năm qua. Chỉ số Dow Jones Industrial tăng 106,41 điểm lên thành 8.063,07 điểm; Nasdaq Composite tăng 31,19 điểm, tương đương 2,06% lên mức 1.546,24 điểm.

* Tình trạng thất nghiệp tại Mỹ tăng cao khiến nhu cầu nhiên liệu của khách hàng lớn nhất thế giới trong ngành năng lượng này giảm mạnh. Trong khi đó, OPEC sẽ tiếp tục duy trì mức sản lượng hiện tại trong vòng 4 tuần tới đã kéo giá dầu tiếp tục hạ xuống.

Giá dầu thô giao tháng 3 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã giảm 57 cent, tương đương 1,4% xuống còn 40,6 USD/thùng. Trước đó, dầu thô tại đây đã được giao dịch ở mức 40,78 USD/thùng (lúc 7 giờ 48 sáng 6.2, giờ Việt Nam). Cuối ngày 4.2, giá dầu thô tại New York được giao dịch ở mức 41,17 USD/thùng.

Như vậy, liên tiếp trong 5 phiên giao dịch vừa qua, giá dầu thô chỉ xoay quanh mức 40 USD/thùng. Các chuyên gia nhận định trong thời gian tới có thể giá dầu sẽ hạ xuống dưới mức này và cần tới giải pháp cắt giảm sản lượng của OPEC để bình ổn giá.

Giá dầu Brent tại London (Anh) tăng 2,31 USD, tương đương 5,2% lên mức 46,46 USD/thùng ở phiên giao dịch trước đó. Nhưng tính đến giao dịch tiếp theo lúc 8 giờ 39 sáng nay (giờ Việt Nam) thì đã giảm 15 cent xuống còn 46,31 USD/thùng.

* Suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng, giá vàng thế giới lại tăng.

Giá vàng giao tháng 4 tại NYMEX đã tăng 12 USD lên mức 914,2 USD/ounce. Đây là mức tăng giá mạnh nhất kể từ ngày 30.1.2009. Tính đến nay, giá vàng thế giới đã tăng 34% sau khi tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 13 tháng vào hôm 24.10.2008. Giá bạc giao tháng 3 tại đây cũng tăng 28 cent, tương đương 2,2% lên 12,75 USD/ounce.

* Đồng dollar tiếp tục mất giá trước yen Nhật khi nền kinh tế Mỹ đang lún sâu vào khủng hoảng trước tình trạng thất nghiệp tăng cao. Cùng với đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương châu u (ECB), Jean-Claude Trichet cho biết rất có khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới nhằm vực kinh tế của các nước trong khu vực dậy, khiến cho đồng euro không giữ được ưu thế so với dollar.

Dollar Mỹ đã giảm xuống mức 1 USD đổi được 90,82 JPY vào lúc 7 giờ 50 phút sáng nay (giờ Việt Nam), thấp hơn so với mức 91,23 JPY/1 USD cuối ngày 4.2. Tỉ giá trao đổi giữa euro và dollar Mỹ đã giảm xuống mức 1 EUR đổi được 1,2794 USD. Ngày 4.2, tỉ giá này trung bình ở mức 1,2852 USD/1 EUR.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.