Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, châu Âu khởi sắc

23/05/2009 11:20 GMT+7

* Giá vàng tiến gần mốc 960 USD/ounce (TNO) Quãng tăng điểm đầu phiên giao dịch cuối tuần (kết thúc rạng sáng nay 23.5, giờ VN) cũng không giúp thị trường chứng khoán Mỹ tránh được phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp. Chứng khoán châu Á trong phiên cùng ngày cũng đi xuống, chỉ có các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu u có dấu hiệu đi lên.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 38,34 điểm xuống còn 9.225,81 điểm; chỉ số HSI của Hồng Kông giảm 136,97 điểm xuống mức 17.062,5 điểm. Tổng kết trong tuần này, N225 để mất 0,4% tổng số điểm nhưng chỉ số MSCI Asia Pacific vẫn đạt 2,1% tăng.

Tại Mỹ, các diễn biến trên phố Wall không khả quan khi có nhiều thông tin bất lợi trong kinh tế Mỹ được tung ra. Tiếp sau cảnh báo của Standard&Poor đối với Anh, ông Bill Gross thuộc tổ chức Pacific Investment Management cũng bày tỏ lo ngại về khả năng nước Mỹ, nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tuột khỏi hạng AAA đang nắm giữ trong thang xếp hạng định mức tín dụng quốc gia.

Cùng với đó, trước những lo ngại của dư luận về khả năng trả nợ của nước Mỹ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Timothy Geithner đã phải cam kết sẽ giảm tối đa mức thâm hụt ngân sách. Những yếu tố này khiến cho việc cho vay của chính phủ trong thời gian tới sẽ khó khăn hơn, kể cả việc cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp như trong thời gian qua. Việc các nhà đầu tư đồng loạt đẩy mạnh bán ra trước kì nghỉ cuối tuần cũng gây ảnh hưởng đáng kể.

Cổ phiếu của các ngân hàng và các công ty tài chính tiếp tục đi xuống thêm một phiên nữa, cổ phiếu Bank of America và Americann Express giảm 3% trong phiên này. Chỉ số S&P 500 Financial giảm 1,4%.

Châu u là khu vực duy nhất có dấu hiệu khởi sắc trên thị trường chứng khoán phiên cuối tuần. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 19,82 điểm lên mức 4.365,29 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp và DAX của Đức cũng lần lượt tăng lên 3.227,97 điểm và 4.918,75 điểm.

* Đồng dollar trượt giá xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua so với euro phần nào đã giúp giá dầu thô tại New York duy trì ở mức xấp xỉ 62 USD/thùng, đồng thời đẩy giá vàng tiến tới gần mốc 960 USD/ounce.

Tỉ giá trao đổi giữa USD và EUR đã đạt mức 1,3998 USD đổi 1 EUR vào lúc 3 giờ 16 phút sáng nay (giờ VN). Trước đó, giá trị đồng USD thậm chí đã giảm xuống mức 1,4051 USD/1 EUR.

* Kết thúc phiên cuối tuần (vào rạng sáng nay 23.5, giờ VN), giá dầu thô giao tháng 7 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ở mức 61,67 USD/thùng, tăng 62 cent so với phiên ngày 21.5.

Giá dầu này đã tăng tới 8,2% trong tuần này và lập kỉ lục 62,04 USD/thùng vào phiên giao dịch hôm 20.5, mức giá cao nhất ghi nhận được từ ngày 10.11 năm ngoái. Giá dầu hiện nay cao hơn 38% so với đầu năm.

Giá dầu Brent giao tháng 7 tại London (Anh) cũng đã chốt phiên cuối tuần ở mức 60,78 USD/thùng, tăng 85 cent, tương đương 1,42% so với phiên trước đó. Đây là mức giá cao nhất ghi nhận được đối với dầu Brent kể từ ngày 5.11 năm ngoái.

* Giá vàng giao ngay và giao kì hạn tháng 6 tại NYMEX chốt phiên cuối tuần đã đồng loạt tăng thêm 7,7 USD/ounce so với phiên ngày 21.5. Giá chốt phiên của vàng giao ngay ở mức 958,5 USD/ounce, của vàng giao kì hạn tháng 6 ở mức 958,9 USD/ounce. Thậm chí vào tối qua, giá vàng giao tháng 6 tại đây đã vượt qua mốc 960 USD và đạt mức 963,1 USD/ounce.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.