Chứng khoán tăng nhưng tiền vào thị trường giảm

Mai Phương
Mai Phương
12/07/2018 17:40 GMT+7

Hôm nay 12.7, thị trường chứng khoán Việt Nam quay đầu hồi phục trở lại sau phiên mất mốc 900 điểm trước đó nhưng giao dịch khá ảm đạm.

Đóng cửa thị trường, VN-Index tăng 5,35 điểm lên 898,51 điểm và HNX-Index tăng 1,91 điểm lên 100,43 điểm.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của phiên hôm nay là giao dịch lại sụt giảm rất mạnh. Tổng khối lượng giao dịch trên hai sàn niêm yết chỉ đạt vỏn vẹn 139 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tổng trị giá chỉ 2.700 tỉ đồng, giảm gần 28% so với phiên trước đó. Đây là mức thanh khoản thấp nhất trong vòng một năm rưỡi qua của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Diễn biến trong phiên tương tự như ở các phiên hồi phục gần đây, nhóm cổ phiếu tài chính gồm ngân hàng và chứng khoán có mức tăng tốt nhất sau những phiên giảm mạnh trước đó. Như VCB tăng 1.200 đồng lên 52.400 đồng/cổ phiếu, BID tăng 900 đồng lên 23.000 đồng/cổ phiếu, CTG cộng thêm 900 đồng lên 21.800 đồng/cổ phiếu, VPB tăng 450 đồng lên 26.350 đồng/cổ phiếu, và các cổ phiếu khác như ACB, TCB, HDB, STB, SSI, VND… cũng đi lên.
Thậm chí trong phiên chiều có thời điểm một vài cổ phiếu như BID, CTD được kéo lên giá trần. Nhưng sự hưng phấn này chỉ duy trì trong thời gian ngắn và ngay sau đó các cổ phiếu đã hạ nhiệt.
Cùng với nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác trên thị trường là VIC, VHM, VRE, SSI, ROS, BVH, GAS… cũng đồng loạt tăng giá và giúp kéo các chỉ số thị trường tiếp tục lên trên mức tham chiếu. Đà hồi phục dù không mạnh nhưng đủ lan tỏa đến nhiều cổ phiếu ở các nhóm ngành khác nhau.
Phiên này khối ngoại lại quay sang bán ròng gần 65 tỉ đồng dù phiên trước đã mua ròng. Việc dòng tiền tham gia vào chứng khoán ảm đạm thể hiện tâm lý nhà đầu tư vẫn còn lo ngại trước xu hướng của thị trường. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.