Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên đầu tuần

07/08/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Những tín hiệu lạc quan từ chương trình cứu trợ khủng hoảng tại khu vực đồng tiền chung châu u đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần mới.

(TNO) Những tín hiệu lạc quan từ chương trình cứu trợ khủng hoảng tại khu vực đồng tiền chung châu u (eurozone) đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần mới (vừa kết thúc vào rạng sáng 7.8, theo giờ VN).

Theo Reuters, chỉ số thị trường S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất kể từ hồi đầu tháng 5 vừa qua, tuy nhiên vẫn thất bại trong nỗ lực giành lại mốc 1.400 điểm (ghi nhận ở phiên ngày 2.5).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.8 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức 1.394,23 điểm, tương ứng mức tăng 3,24 điểm. Được biết, kể từ phiên giao dịch 2.5, chỉ số S&P 500 chưa một lần vượt qua mốc 1.400 điểm.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones Industrial tăng 21,34 điểm, lên mức 13.117,51 điểm; chỉ số Nasdaq Composite Index cũng tăng 22,01 điểm và dừng lại ở mức 2.989,91 điểm.

Cũng theo Reuters, niềm tin vào thị trường trái phiếu Tây Ban Nha và Ý được cải thiện, cộng với việc Ngân hàng Trung ương châu u (ECB) cho biết sẽ mua lại các khoản nợ ngắn hạn để giảm chi phí vay đã giúp các chỉ số chứng khoán chủ lực tại châu u kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới với mức tăng cao nhất trong vòng 4 tháng qua, từ đó có tác động tích cực đến chứng khoán Phố Wall.

Kết thúc phiên giao dịch 6.8, có khoảng 60% cổ phiếu được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) tăng điểm; còn trên sàn Nasdaq, cũng có khoảng 59% cổ phiếu tăng điểm.

An Huy

>> Giá dầu ở mức cao nhất trong vòng 11 tuần qua
>> Thanh khoản tăng, hai sàn cùng "xanh" phiên đầu tuần
>> Chứng khoán giảm phiên thứ 3 trong tuần
>> Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.