Chứng khoán Mỹ mất đến 25% nếu lợi suất trái phiếu lên 4,5%

Thu Thảo
Thu Thảo
26/02/2018 18:52 GMT+7

Đây là nhận định của ngân hàng Goldman Sachs.

Theo Bloomberg, ngân hàng Mỹ cho rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4,5% cuối năm nay, kinh tế nước này sẽ có chút xáo trộn.
Kịch bản chính mà Golmdan Sachs đưa ra là lợi suất trái phiếu Mỹ chạm 3,25% cuối năm nay. Dù vậy, nhà kinh tế Daan Struyven cho hay mức lợi suất 4,5% sẽ mang tính chất thử thách vì có thể khiến cổ phiếu lao dốc. Ông Struyven cũng cho rằng nền kinh tế có lẽ sẽ sụt giảm mạnh, dù không rơi vào suy thoái.
“Việc lợi suất trái phiếu tăng lên 4,5% tới cuối năm nay sẽ khiến giá chứng khoán sụt từ 20 - 25%”, lưu ý của Goldman Sachs viết.
Gần đây, cổ phiếu Mỹ lao dốc vì thông tin lợi tức trái phiếu đáo hạn trong 10 năm đang gần đạt 3%. Nhiều chiến lược gia cho rằng chứng khoán sẽ tiếp tục đi lên đến khi lợi suất trái phiếu chạm ngưỡng 3,5-4%.
Nếu xét chỉ số S&P 500 hôm 26.1 là 2.872,87 điểm, mức giảm 20-25% đồng nghĩa với việc chỉ số này nằm ở vùng 2.155 - 2.298 điểm. Cuối tuần trước, S&P 500 kết thúc ở mốc 2.747,3 điểm. Nếu dự báo của Goldman là thật, chứng khoán Mỹ sẽ còn giảm mạnh nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.