Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, vàng đứng yên

Mai Phương
Mai Phương
30/04/2019 09:20 GMT+7

Phố Wall đóng cửa phiên đầu tuần vào rạng sáng nay 30.4 (giờ Việt Nam) trong sắc xanh khi các chỉ số chứng khoán đồng loạt tăng.

Dù chỉ số S&P 500 chỉ nhích 0,11% lên 2,943.03 điểm nhưng đây là mức điểm cao nhất, phá vỡ mức kỷ lục trước đó đã lập được hồi tháng 9.2018. Tài chính là lĩnh vực dẫn đầu đà tăng của S&P 500, tăng 0,9%. Chỉ số Nasdaq Composite cũng lên mức cao mọi thời đại, tiến 0,2% lên 8.161,85 điểm. Hay chỉ số Dow Jones cũng có thêm 0,04% lên 26,554.39 điểm khi cổ phiếu Goldman Sachs có thành quả vượt trội. Như vậy chỉ trong vòng 1 tháng, S&P 500 đã tăng được 3,83%, Nasdaq Composite bứt phá 5,6% và Dow Jones cộng thêm 2,41%.
Đến sáng đầu tuần, 231 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận quý 1/2019. Theo dữ liệu từ FactSet, có đến 77,5% số công ty có lợi nhuận vượt qua kỳ vọng từ các nhà phân tích. Tăng trưởng lợi nhuận đạt 1%, cao hơn nhiều so với dự báo trước đó giảm 4,2%.
Bên cạnh các số liệu tiêu dùng tích cực và lợi nhuận kinh doanh của các tập đoàn lớn, hiện các nhà đầu tư cũng dồn sự chú ý đến cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn ra trong hai ngày 30.4 và 1.5, để tìm kiếm manh mối về hướng đi của lãi suất Mỹ trong thời gian tới.
Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay tăng nhẹ 0,05% lên 1.281 USD/ounce trong khi giá vàng giao tháng 6 cũng lên 1.282,15 USD/ounce so với cuối ngày trước đó. Tuy nhiên, nếu so với giá đầu tuần thì giá vàng vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn. 
Việc đi lên gần đây của Phố Wall đã khiến lượng vàng nắm giữ tại quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong tháng 4 giảm hơn 3%.
Trong nước, hệ thống SJC vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên các cửa hàng vàng nhỏ lẻ vẫn mở cửa. Riêng tại Doji, giá vàng được công bố ở mức mua vào 36,33 triệu đồng/lượng và bán ra 36,43 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 đồng so với thời điểm cuối tuần trước. Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 36,34 - 36,44 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 10.000 đồng chiều bán ra…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.