Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì ông Trump không hài lòng về đàm phán thương mại

23/05/2018 11:53 GMT+7

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm hôm 22.5 sau khi Tổng thống Donald Trump nói ông không hài lòng với cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, và hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên có thể không diễn ra.

Theo CNN, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 178,88 điểm xuống còn 24.834,41 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống còn 2.724,44 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,2%, đóng cửa phiên giao dịch ở mức 7.378,46 điểm.
Ông Trump nói với các phóng viên rằng ông “không hài lòng” về các cuộc đàm phán đã diễn ra với Trung Quốc hồi tuần trước. Ông gọi các cuộc đàm phán là sự “khởi đầu” vì chính quyền của ông sẽ tiếp tục hướng tới một thỏa thuận cuối cùng để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12.6 tại Singapore.
“Nó có xảy ra hay không, mọi người sẽ được biết sớm”, ông Trump nói.
Trước khi trải qua đợt giảm trong ngày 22.5, chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi Trung Quốc cho biết sẽ giảm thuế ô tô và phụ tùng xe hơi. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết mức thuế đối với một số loại xe nhất định sẽ giảm xuống còn 15% từ mức 25%, và thuế thu trên một số bộ phận ô tô sẽ giảm xuống 6% kể từ ngày 1.7.2018.
Thông báo của Bắc Kinh xuất hiện sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói với CNBC hôm 21.5 rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt “tiến bộ rất có ý nghĩa” về các vấn đề thương mại. Chỉ số Dow tăng gần 300 điểm và đóng phiên giao dịch trên mức 25.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 3.2018 sau lời khẳng định của ông Mnuchin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.