Chứng khoán có phiên tăng mạnh nhất 19 năm

07/04/2020 07:59 GMT+7

Hôm qua (6.4), thị trường chứng khoán VN đóng cửa trong sắc xanh khi số cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo.

Chốt phiên, VN-Index tăng 34,95 điểm, tương đương 4,98% lên 736,75 điểm; HNX-Index tăng 5,41 điểm, tương đương 5,53% lên 103,26 điểm. Đây là phiên tăng điểm mạnh nhất của thị trường sau gần 19 năm, kể từ tháng 10.2001. Mức tăng cao cũng giúp vốn hóa thị trường chứng khoán có thêm hơn 5,5 tỉ USD.
Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tâm lý nhà đầu tư phấn khởi hơn là do VN trong 2 sáng liên tục 5.4 và 6.4 không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, giúp nỗi lo về sự lây lan dịch bệnh này tạm thời lắng xuống. Điều này khiến dòng tiền tham gia thị trường mạnh hơn. Tổng cộng có hơn 418 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch, đạt hơn 5.600 tỉ đồng.
Dù vậy các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng hơn 695 tỉ đồng trên thị trường. Thị trường chứng khoán châu Á nhiều nơi cũng chốt phiên đầu tuần trong sắc xanh như Nikkei 225 tại Nhật tăng 4,24%, Hang Sheng tại Hồng Kông tăng 2,21%, Kopsi của Hàn Quốc tăng 3,85%, Jakarta của Indonesia cộng thêm 4,07%, Straits Times của Singapore tăng 3,4%... Ngược lại, chỉ số Shanghai của Trung Quốc vẫn sụt giảm 0,6% và S&P NZX của New Zealand mất 1,67%...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.