Chứng khoán 'bung lụa', nhà đầu tư như 'trăm hoa đua nở trên sàn'

Anh Vũ
Anh Vũ
03/06/2021 17:51 GMT+7

Dòng tiền vẫn ào ạt như thác lũ chảy vào chứng khoán, thanh khoản bùng nổ , chỉ số lập đỉnh… cảm giác như thời điểm này không có gì cản nổi các nhà đầu tư.

“Dòng tiền điên như này thì đừng có hỏi đâu là đỉnh và đừng có phí thời gian mà sợ hãi. Đây chính là cơ hội để làm giàu mùa Covid-19”, chị M.A (Khu chung cư Chealea Park, Hà Nội) hồ hởi chia sẻ với Thanh Niên. Chỉ trong vòng có vỏn vẹn chưa đầy 1 tuần, với số tiền hơn 500 triệu đồng (chưa hùn vốn làm ăn do dịch Covid-19) chị đã mua mạnh các cổ phiếu ngân hàng, nay đã lãi gần gấp đôi.
Có thể nói “người người, nhà nhà chơi cổ phiếu” cũng không có gì là quá. Số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 5, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 113.674 tài khoản chứng khoán. Đây cũng là con số kỷ lục về số tài khoản mở mới trong 1 tháng kể từ trước đến nay.
Như vậy, 5 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 480.490 tài khoản chứng khoán, tăng 20% so với con số của cả năm 2020 (393.659 tài khoản). Hiện tổng số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước mở mới là hơn 3,2 triệu, chiếm đa số là nhà đầu tư cá nhân.
Vì sao lại có cảnh “trăm hoa đua nở trên sàn chứng khoán” này, anh Tuấn, một nhà đầu tư lâu năm, chia sẻ: “Lãi suất ngân hàng thấp, vàng hết hấp dẫn, bất động sản đã bị thổi quá nóng. Các phương án kinh doanh đều bị đình lại bởi Covid-19; giãn cách xã hội ngồi nhà… không đánh chứng thì còn biết làm gì”.
Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các nhà đầu tư F0, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục lập kỷ lục lịch sử. Chốt phiên, sàn HOSE, VN-Index tăng 23,5 điểm (+1,75%), lên 1.364,28 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 898,88 triệu đơn vị, giá trị 29.308,8 tỉ đồng, tăng gần 12% về khối lượng và 12% về giá trị so với phiên sáng hôm qua.
Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index tăng 7,9 điểm (+2,45%), lên 329,95 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 222,87 triệu đơn vị, giá trị 5.316,8 tỉ đồng.
Sàn UpCoM-Index cũng không kém cạnh khi tăng 1,28 điểm (+1,43%), lên 90,67 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 115 triệu đơn vị, giá trị 1.916,7 tỉ đồng.
Như vậy, tính cả 3 sàn, khối lượng giao dịch lên tới hơn 37.000 tỉ đồng - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Sắc xanh (tăng giá) và tím (tăng trần) phủ khắp thị trường

Ảnh chụp màn hình

Dòng tiền “nóng” của các nhà đầu tư mơi (F0) chảy cuồn cuộn vào thị trường khiến các chuyên gia, nhà đầu tư lão làng cũng phải “choáng váng”. Bất chấp các nhà đầu tư ngoại bán ròng, nhà đầu tư nội vẫn mua không biết mệt mỏi. “Đây chính là thời của chứng khoán, thời của các nhà đầu tư F0”, chị T.H (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) hào hứng.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cuộc chơi nào rồi sẽ đến lúc phải dừng lại. Việc tăng quá nóng, đặc biệt tỷ lệ margin (cho vay) tại các công ty chứng khoán đang căng cứng, sẽ khiến thị trường có thể sập bất cứ lúc nào.
Bài học từ thị trường chứng khoán Đài Loan vẫn còn nóng hổi, khi chỉ cách đây chưa đầy 1 tháng, chỉ số chứng khoán đã sập liền 3 phiên. Hàng loạt nhà đầu tư đã tháo chạy, cắt lỗ, thua lỗ nặng nề.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.