Chưa chú trọng khai thác cảnh quan 2 bên bờ sông

Đình Sơn
Đình Sơn
11/09/2019 07:06 GMT+7

Ngày 10.9, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo “Quy hoạch và phát triển bờ kè sông Sài Gòn, sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025”.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cho biết theo quy hoạch, không gian dọc bờ sông chủ yếu là đường giao thông, cây xanh, các công trình kỹ thuật. Việc định hướng khai thác cảnh quan 2 bên bờ sông chưa được chú trọng.
Những đồ án quy hoạch 1/500 lập ở nhiều thời điểm khác nhau, do nhiều đơn vị lập khác nhau nên thiếu đồng bộ, chất lượng còn hạn chế khi phần lớn hệ thống đê bao dùng để chống ngập, làm đường giao thông, chưa tích hợp thông minh với khai thác cảnh quan ven sông. Tình trạng lấn chiếm sông còn phổ biến, nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.
Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo 7 việc cần làm để khai thác hiệu quả hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.
Trong đó, ông nhấn mạnh cần tổ chức chuyên đề nghiên cứu sâu về kinh nghiệm quốc tế trong việc quy hoạch làm kè, sử dụng đất ven sông (Ngân hàng Thế giới sẽ tài trợ); TP phối hợp với các chuyên gia mô phỏng tình trạng ngập nước và thoát nước TP, đồng thời khẳng định lại giải pháp vĩ mô về chống ngập, đồng thời làm rõ những giải pháp, tiến bộ kỹ thuật xây kè, bờ sông.
Nghiên cứu các mô hình hợp tác giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp với 4 lợi ích là thuận tự nhiên, thuận về con người (người dân phải đồng thuận), thuận với nhà doanh nghiệp, thuận với Chính phủ, chính quyền.
Cần định hướng phân loại chức năng hệ thống sông, kênh rạch (giao thông, thoát nước, nơi sinh hoạt cộng đồng, các dự án kinh doanh ven sông). Trên cơ sở đó, sẽ có phân khu sông, trong đó các quận: 1, 2, 3, 4 là khu trung tâm, mỗi phân khu sẽ đảm bảo 4 chức năng. Từ thực tế, các sở ngành cần rà soát những vấn đề không hợp lý, đề xuất TP tháo gỡ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.