Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát trở lại danh sách tỉ phú đô la

Mai Phương
Mai Phương
05/12/2018 19:10 GMT+7

Theo cập nhật mới nhất vào hôm nay 5.12 của tạp chí Forbes , ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - đã trở lại danh sách tỉ phú đô la.

Theo ghi nhận của Forbes, ông Trần Đình Long có khối tài sản 1 tỉ USD và hiện xếp ở vị trí 1.997 trong danh sách những tỉ phú giàu nhất hành tinh. Ông Trần Đình Long lần đầu được Forbes xếp hạng vào danh sách này là tháng 3.2018 với tài sản trị giá 1,3 tỉ USD và đứng ở vị trí 1.756. Như vậy hiện tài sản của ông Trần Đình Long bị “bốc hơi” 300 triệu USD và tụt mất 241 hạng.
Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng thêm 2% lên 35.300 đồng/cổ phiếu. Trước đó trong phiên đầu tuần 3.12, cổ phiếu HPG cũng tăng thêm 4,8%. Như vậy chỉ sau 3 phiên giao dịch đầu tháng 12 gồm 2 phiên tăng và một phiên giảm, cổ phiếu HPG đã tăng thêm 2.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 6,3%. Tuy nhiên giá cổ phiếu này hiện vẫn giảm 22% so với đầu năm.
Ngày 4.12, giữa lúc cổ phiếu giảm và khối ngoại đang bán mạnh, ông Trần Đình Long đã có buổi gặp nhà đầu tư nói về tình hình hoạt động của công ty. Đồng thời, ông chủ Hòa Phát cũng công bố sẽ tiếp tục mua vào cổ phiếu với khối lượng có thể sẽ lên đến 10 triệu đơn vị và sẽ không bán ra. Có thể điều này giúp nhà đầu tư an tâm hơn.
Tập đoàn thép Hòa Phát đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 Ngọc Thắng
Báo cáo sơ bộ của Hòa Phát cho biết 11 tháng năm 2018, công ty đạt doanh thu trên 50.000 tỉ đồng, lợi nhuận 8.100 tỉ đồng. Theo kế hoạch được Đại hội cổ đông năm 2018 phê duyệt, HPG đặt mục tiêu doanh thu 55.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.050 tỉ đồng. Như vậy, với kết quả trên, HPG về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch năm 2018.
Đầu tháng 12.2018, tạp chí Forbes không còn cập nhật tên ông Trần Đình Long trong danh sách tỉ phú. Nhiều nhà đầu tư nghĩ ngay đến việc cổ phiếu Hòa Phát đã liên tục mất giá trên sàn chứng khoán thời gian qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.