Chủ tịch nước dự lễ giao nhận ngư cụ của Nhật cho ngư dân Bình Định

31/10/2015 22:14 GMT+7

(TNO) Sáng 31.10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác của Trung ương đã tham dự Lễ giao nhận công nghệ và ngư lưới cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho ngư dân tỉnh Bình Định.

(TNO) Sáng 31.10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác của Trung ương đã tham dự Lễ giao nhận công nghệ và ngư lưới cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho ngư dân tỉnh Bình Định.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan tàu cá vỏ thép BĐ 99009 TS của ngư dân Nguyễn Việt Hằng (thành phố Quy Nhơn) - Ảnh: Hoàng TrọngChủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan tàu cá vỏ thép BĐ 99009 TS của ngư dân Nguyễn Việt Hằng (thành phố Quy Nhơn) - Ảnh: Hoàng Trọng
Tại buổi lễ, đại diện Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai (Nhật Bản) đã trao 25 bộ thiết bị, ngư lưới cụ của Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ để hỗ trợ cho 25 tàu cá của ngư dân huyện Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn thực hiện mô hình thí điểm chuỗi liên kết khai thác, thu mua, xuất khẩu cá ngừ đại dương.
Dịp này, UBND tỉnh Bình Định cũng đã trao số tiền 30 triệu đồng/tàu cho 25 tàu cá tham gia mô hình. Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định và Đại học Nhật Bản Kagoshima cũng đã ký kết biên bản bản ghi nhớ giữa hai bên trong nghiên cứu tiềm năng thủy sản.
“Nếu ngư dân Việt Nam thay đổi thiết bị, công nghệ đánh bắt, bảo quản hiện đại theo kiểu Nhật Bản thì cá ngừ Việt Nam có thể đưa về đất liền tươi, ngon nên hoàn toàn có thể thâm nhập thị trường Nhật Bản. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ công nghệ, kỹ thuật để ngư dân Bình Định hiện đại nghề đánh bắt cá ngừ, cải thiện thu nhập”, ông Hirosuke Kato, đại diện cho Liên doanh Kato - Yamada, đơn vị cung ứng ngư lưới cụ Nhật Bản nói.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai, cho biết sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Nhật Bản vào tháng 3.2014, để triển khai những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai đã cử chuyên gia đến Bình Định khảo sát thực tế và bước đầu hỗ trợ 5 ngư dân đầu tiên thí điểm cải thiện quy trình đánh bắt và bảo quản cá ngừ. Sau đó, tháng 8.2014, chuyến cá ngừ đầu tiên của ngư dân Bình Định xuất sang Nhật Bản đã được bán đấu giá thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.