Chủ điểm Vietlott: ‘Tết là thời điểm khá nhộn nhịp với điểm bán vé số’

09/02/2021 09:00 GMT+7

Trong dịp năm mới Tân Sửu 2021, nhiều chủ điểm bán xổ số tự chọn của Vietlott cho biết số lượng bán vé tăng vì nhiều người chơi mua để làm lì xì cũng mong muốn gặp Jackpot ngay những ngày đầu năm.

Ngay thời điểm cận Tết Nguyên đán 2021, Jackpot của cả hai loại hình xổ số tự chọn đắt khách nhất cả Vietlott là Power 6/55 và Mega 6/45 vẫn luôn là lựa chọn của rất nhiều người chơi. Cụ thể, sau kỳ quay thưởng 537 ngày 04/02 không có người trúng giải, Jackpot 1 của Power đã nhanh chóng tích lũy lên mức hơn 57 tỉ đồng, còn Jackpot 2 đã tìm được chủ nhân với giá trị hơn 6 tỉ đồng trước thềm Tết Nguyên Đán. Sau kỳ quay ngày 3.2, Jackpot của Mega 6/45 đã chào đón chủ nhân giá trị giải thưởng gần 25 tỉ đồng và quay lại mức khởi điểm, hiện tăng tốc ở mức gần 15 tỉ đồng sau kỳ quay ngày 7.2.
Jackpot lên cao không chỉ hấp dẫn người chơi mua nhiều hơn mà ngay cả những điểm bán hàng cũng háo hức muốn là nơi mở màn Jackpot đầu tiên của năm Tân Sửu 2021. Nhiều điểm bán sẵn sàng mở bán sớm hơn, trang trí điểm bán để thu hút nhiều người chơi hơn, tăng thêm cơ hội bán ra vé trúng Jackpot.
“Trước Tết mình sẽ cho nhân viên trang trí lại điểm bán cho có không khí năm mới. Màu đỏ năm mới cũng giống màu đỏ của VIetlott nên trang trí cũng dễ hơn, cả điểm bán đồng màu cũng bắt mắt hơn”, anh N. Tuấn, chủ một điểm bán hàng của Vietlott tại Đống Đa, Hà Nội, chia sẻ. “Điểm bán nhìn bắt mắt hơn mình tin sẽ thu hút được nhiều khách. Mình cũng rất mong sẽ là điểm bán hàng bán ra vé trúng Jackpot đầu tiên của năm mới âm lịch 2021 nhằm mang lại may mắn cho cả năm kinh doanh thuận lợi”, anh Tuấn háo hức.
Bên cạnh đó, chỉ còn khoảng vài ngày là bước sang năm mới, các điểm bán nhộn nhịp hơn khi có nhiều khách hàng đến mua vé, họ còn đặt vào bao lì xì của Vietlott để xin chút “vía” may mắn đầu năm. Chưa kể việc lì xì bằng vé số Vietlott vẫn luôn “sốt” vào dịp Tết Nguyên Đán. Đa số là những người trẻ tuổi mua lì xì bạn bè, những người trung niên cũng mua để tặng họ hàng, tạo bất ngờ cho người nhận.
Theo ghi nhận của Vietlott, người chơi xổ số Việt Nam có xu hướng tìm tới điểm bán hàng đã bán ra vé mua may mắn cho mình và tặng bao lì xì cho người thân cho dẫn tới doanh số của những điểm bán hàng từng bán ra Jackpot thường tăng mạnh. Xu hướng này cũng lý giải có những điểm bán đã bán ra tới 3-5 vé trúng Jackpot, trở thành nơi sản sinh hàng loạt “tỉ phú Vietlott” vào những dịp cuối và đầu năm mới.
Không chỉ anh Tuấn, rất nhiều chủ điểm bán hàng của Vietlott cũng mong muốn điểm bán của mình trở thành nơi bán ra vé trúng Jackpot, và sẽ càng ý nghĩa hơn nếu đó là Jackpot đầu tiên của năm mới Tân Sửu.
“Mình từng nghe câu chuyện về điểm bán ở Quảng Bình mỗi ngày chỉ bán được chưa đến 20 vé nhưng từ khi bán được Jackpot thì doanh số tăng vài chục lần, khách tới mua lấy may rất đông. Mình cũng mong điểm bán của mình có được may mắn này, nhất là để khởi đầu năm mới sau năm 2020 nhiều khó khăn vì dịch bệnh”, anh T. Hà, chủ một điểm bán hàng của Vietlott tại Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết.
Bên cạnh việc mở rộng thêm thị trường kinh doanh, Vietlott cũng chú trọng phát triển kinh doanh tại các thị trường hiện có khi liên tục mở rộng thêm mạng lưới đại lý và điểm bán hàng. Doanh nghiệp đang liên tục tuyển thêm đại lý tại 50 thị trường trên toàn quốc.
Tính đến hết năm 2020, Vietlott đã có tổng cộng gần 5.000 điểm bán hàng trên khắp 62 thị trường đã triển khai kinh doanh. Với việc tuyển thêm các đại lý mới, doanh nghiệp hi vọng sẽ phát triển thêm gần 700 điểm bán hàng mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn cũng như đẩy mạnh thêm hiệu quả kinh doanh tại các thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.