Chọn dự án hiệu quả để mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, địa phương

02/03/2016 04:00 GMT+7

Ngày 1.3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn công tác T.Ư đã thăm và làm việc tại Hải Phòng về hiệu quả việc thu hút đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc của Tổ quốc.

Ngày 1.3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn công tác T.Ư đã thăm và làm việc tại Hải Phòng về hiệu quả việc thu hút đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế tại vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, đất nước phải bước vào giai đoạn mới với tiêu chí cao hơn. So với các địa phương khác, Hải Phòng có nhiều ưu thế lớn, càng cần phải tập trung cho phát triển. Hải Phòng cần rà soát điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở bổ sung, tạo điều kiện; đề xuất chính sách để tạo động lực cho những khu vực có lợi thế; điều chỉnh những lĩnh vực không còn khả năng cạnh tranh… Về thu hút đầu tư, Chủ tịch nước đề nghị cùng với việc tạo cơ chế thông thoáng, thành phố cũng cần lựa chọn những dự án đầu tư thực sự hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư và địa phương.
Cùng ngày, Chủ tịch nước đã thăm dự án đầu tư của Công ty LG Electronis Việt Nam - Hải Phòng, một trong những dự án quy mô hàng đầu với vốn đăng ký 1 tỉ USD, đặt tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (xã Lê Lợi, H.An Dương); khảo sát hoạt động của Công ty Kyocera (Nhật Bản) đặt tại Khu công nghiệp VSIP (H.Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.