Chợ Đồng Xuân, Bến Thành, An Đông sẽ bị tập trung kiểm tra hàng nhái

30/11/2019 10:37 GMT+7

Theo kế hoạch, hàng trăm tụ điểm kinh doanh buôn bán nổi cộm tại 20 tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lạng Sơn, TP.HCM... sẽ nằm trong diện tập trung kiểm tra hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hôm qua (29.11), Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) ban hành Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020.
Theo kế hoạch, hàng trăm tụ điểm kinh doanh buôn bán nổi cộm tại 20 tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lạng Sơn, TP.HCM... sẽ nằm trong diện tập trung kiểm tra. Trong đó, các địa điểm nổi cộm được liệt kê như Hà Nội có chợ Đồng Xuân, các tuyến phố Hàng Bài, Tràng Thi, Hàng Đào, Hàng Ngang... Tại khu vực TP.HCM, các điểm nổi cộm gồm chợ Bến Thành, chợ An Đông, chợ Kim Biên, trung tâm Saigon Square và các tuyến đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ, Cách Mạng Tháng Tám...
Tổng cục Quản lý thị trường đặt ra mục tiêu đến hết năm 2020, từ 90 - 100% số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm đã bị xử phạt vi phạm hành chính không tái phạm và không còn kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời gian thực hiện từ tháng 12.2019 - 12.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.