Chợ Bình Điền là chợ đầu mối lớn nhất nước

28/05/2016 08:39 GMT+7

Tối 27.5, tại TP.HCM, Công ty Chợ Bình Điền - Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển chợ đầu mối đa ngành Bình Điền (2006 - 2016), hiện là chợ đầu mối lớn nhất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thúy Liên, Giám đốc Công ty Chợ Bình Điền, cho biết chợ hiện đang khai thác 35 ha trên tổng số 65 ha theo quy hoạch với 7 khu nhà lồng kinh doanh thủy hải sản, thịt gia cầm gia súc, rau củ quả, hoa, nấm... với tổng lượng hàng về chợ khoảng 2.400 - 2.500 tấn/ngày đêm, lượng xe tải vào chợ 2.800 lượt xe/ngày đêm, thu hút khoảng 25.000 - 30.000 lượt người đến chợ với tổng giá trị giao dịch từ 100 - 110 tỉ đồng/ngày đêm.
Tại lễ kỷ niệm, Công ty Chợ Bình Điền đã được các cơ quan, ban ngành cấp trên khen, tặng bằng khen và nhiều phần thưởng ghi nhận sự đóng góp của tập thể và các cá nhân công ty. Tổng công ty Satra đã biểu dương các thương nhân tiêu biểu đóng góp thiết thực vào việc xây dựng, phát triển chợ đầu mối Bình Điền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.