Chính thức đóng cửa chợ cũ Di Linh

30/11/2015 15:21 GMT+7

Sáng nay 30.11, các cơ quan chức năng của huyện Di Linh (Lâm Đồng), đã chính thức đóng cửa chợ cũ Di Linh, yêu cầu tiểu thương di dời qua chợ mới Di Linh buôn bán.

Sáng nay 30.11, các cơ quan chức năng của huyện Di Linh (Lâm Đồng), đã chính thức đóng cửa chợ cũ Di Linh, yêu cầu tiểu thương di dời qua chợ mới Di Linh buôn bán.

Như Thanh Niên Online đã phản ánh, chợ mới Di Linh đưa vào hoạt động từ ngày 1.10, nhưng do 2 chợ vẫn hoạt động song song nên một số tiểu thương quay về chợ cũ buôn bán.
Chợ cũ Di Linh xuống cấp nghiêm trong có thông báo ngưng hoạt động từ 1.10 - Ảnh: Lâm ViênChợ cũ Di Linh xuống cấp nghiêm trọng có thông báo ngưng hoạt động từ 1.10 - Ảnh: Lâm Viên
Trước tình hình chợ cũ đông đúc, chợ mới ế ẩm, ngày 10.11.2015, Tổ thanh tra công vụ huyện Di Linh phát hành văn bản số 156/TB-TTrCV. Nội dung văn bản này bên cạnh việc tuyên truyền vận động tiểu thương dọn qua chợ mới, vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên... đến mua sắm ở chợ mới; còn có nội dung sẽ ghi hình, lập biên cán bộ, công chức, viên chức… nếu đi mua sắm tại chợ cũ Di Linh.
Cơ quan chức năng dùng tôn rào chắn lối vào chợ cũ, chính thức đóng cửa chợ này - Ảnh: Lâm Viên
Sau khi báo chí phán ánh, Sở Tư pháp Lâm Đồng có văn bản đề nghị UBND huyện Di Linh thu hồi văn bản trên.
Sau khi thu hồi văn bản trái luật trên, các cơ quan chức năng huyện Di Linh liên tục vận động tiểu thương chuyển hàng hóa qua chợ mới buôn bán theo đúng chủ trương của huyện và tỉnh.
Một lãnh đạo UBND huyện Di Linh cho biết sau nhiều tháng tuyên truyền vận động, kể cả việc kéo giãn thời gian di dời gần 2 tháng (từ 1.10), nay huyện kiên quyết đóng cửa chợ cũ.
Chợ mới Di Linh đạt tiêu chuẩn chợ cấp 1 - Ảnh: Lâm ViênChợ Di Linh mới đạt tiêu chuẩn chợ cấp 1 - Ảnh: Lâm Viên
Ông Hàn Văn Chức, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Di Linh, cho biết chợ cũ bị cháy liên tiếp vào các năm 2006, 2007 và đã hết hạn sử dụng từ năm 2009, bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ.
Trước khi xây dựng chợ mới, cơ quan chức năng của huyện lấy phiếu thăm dò và có 237/251 tiểu thương thống nhất việc xây dựng chợ mới. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có hàng chục hộ đề nghị cho chợ cũ hoạt động thêm 3 năm, khoảng 10 hộ chống đối việc di dời.
Sau khi cơ quan chức năng đóng cửa chợ cũ, ngay trong sáng nay hàng chục tiểu thương dọn hàng hóa qua chợ mới buôn bán.
Chợ mới Di Linh xây dựng trên diện tích hơn 10.000 m2, được thiết kế rộng rãi, sạch đẹp, lắp hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, có hơn 300 camera an ninh bố trí khắp chợ… đạt tiêu chuẩn cấp 1, tạo “bộ mặt” văn minh, hiện đại cho thị trấn Di Linh.
Nhiều tiểu thương buôn bán tại chơ mới - Ảnh: Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.