Chính phủ Singapore chi hơn 500 triệu USD để thưởng cho người dân

20/02/2018 11:39 GMT+7

Tất cả người Sinagpore từ 21 tuổi trở lên đều sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên đến 300 đô la Singapore trong năm nay vì ngân sách năm tài khóa 2017 đã đạt khoản thặng dư gần 10 tỉ đô la Singapore.

Theo Channel News Asia, thông tin này được Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat công bố trong bài phát biểu về ngân sách trước Quốc hội hôm 19.2. Ông Heng gọi khoản tiền thưởng nói trên là “hongbao” (tiền lì xì tết) và nói rằng điều này “phản ánh cam kết lâu dài của Chính phủ trong việc chia sẻ kết quả phát triển của đất nước với người dân Singapore”.
Khoảng 2,7 triệu người sẽ nhận được khoản tiền này. Mức tiền thưởng sẽ được chia dựa trên thu nhập của từng người. Cụ thể, những người có thu nhập hằng năm từ 28.000 đô la Singapore trở xuống sẽ nhận được 300 đô la Singapore, những người có thu nhập từ 28.000 đến 100.000 đô la Singapore sẽ nhận được 200 đô la Singapore, và những người có thu nhập vượt quá 100.000 đô la Singapore sẽ nhận được khoản “hongbao” là 100 đô la Singapore.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011 chính phủ Singapore phát tiền thưởng cho người dân. Ước tính chính phủ nước này sẽ chi khoảng 700 triệu đô la Singapore (khoảng 533 triệu USD) cho khoản “hongbao” trong năm nay.
Năm 2011, khoảng 2,5 triệu người Singapore từ 21 tuổi trở lên đã được “chia cổ tức” với số tiền dao động từ 100 đến 800 đô la Singapore.
Chính phủ lúc đó đã chi khoảng 1,5 tỉ đô la Singapore cho đợt thưởng tiền này. Trước đó, năm 2008, chính phủ đảo quốc sư tử cũng chia tiền thưởng cho người dân với giá trị từ 100 đến 400 đô la Singapore.
Ngân sách chính phủ Singapore được sửa đổi trong năm tài khóa 2017 đạt được khoản thặng dư 9,61 tỉ đô la Singapore nhờ các khoản đóng góp đặc biệt và mức đóng thuế cao hơn kỳ vọng. Ngoài việc chia tiền thưởng cho người dân, thặng dư cũng sẽ được sử dụng theo những cách khác.
Theo ông Heng, khoảng 5 tỉ đô la Singapore sẽ được dành cho Quỹ Cơ sở Hạ tầng Đường sắt để tiết kiệm cho các tuyến đường sắt mới mà nước này đang xây dựng. Hơn nữa, khoảng 2 tỉ đô la Singapore sẽ được dùng cho các khoản trợ cấp phí bảo hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.