Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cơ hội cho cá tra Việt Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
01/08/2018 14:27 GMT+7

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể tạo ra cơ hội để Việt Nam tăng xuất khẩu vào Mỹ, đặc biệt là sản phẩm cá tra.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trên thị trường cá thịt trắng của Mỹ, sản phẩm cá rô phi nhập khẩu đứng đầu về khối lượng. Năm 2017, Mỹ nhập gần 134.000 tấn sản phẩm cá rô phi đạt giá trị 426 triệu USD. Riêng cá rô phi Trung Quốc chiếm 75% thị phần cá rô phi và gần 45% toàn thị trường cá thịt trắng của Mỹ. Sản phẩm cá tra (chủ yếu của Việt Nam) chiếm gần 25% thị trường cá thịt trắng.
Mỹ đang áp thuế 10% đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Trung Quốc, doanh số cá rô phi Trung Quốc tại hệ thống siêu thị lớn của Mỹ giảm 20-30% so với trước.
VASEP nhận định: Đây là cơ hội để sản phẩm cá tra Việt Nam tăng xuất khẩu vào thị trường Mỹ để mở rộng thị phần từ khoảng trống mà cá rô phi Trung Quốc tạo ra. Đó là thuận lợi về mặt khách quan, tuy nhiên về chủ quan sản phẩm cá tra Việt Nam cũng đang gặp một số khó khăn về thuế chống bán phá giá ở mức cao và chương trình thanh tra cá tra.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 197 triệu USD, chiếm 19,6% tổng xuất khẩu cá tra và tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.