Chỉ mất 3 giờ để nhận giấy phép đầu tư ở Indonesia

13/01/2016 08:29 GMT+7

Theo Hãng tin Antara của Indonesia ngày 12.1, Ủy ban Điều phối đầu tư (BKPM) nước này đã chính thức cho ra mắt Chương trình cấp giấy phép đầu tư trong 3 giờ sau hơn 2 tháng thí điểm.

Theo Hãng tin Antara của Indonesia ngày 12.1, Ủy ban Điều phối đầu tư (BKPM) nước này đã chính thức cho ra mắt Chương trình cấp giấy phép đầu tư trong 3 giờ sau hơn 2 tháng thí điểm.

Với chương trình này, thời gian giải quyết thủ tục, cấp phép hoạt động cho nhà đầu tư giảm từ 23 ngày xuống vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi này, cần đáp ứng 2 điều kiện là đầu tư ít nhất 100 tỉ rupiah (gần 8 triệu USD) để lập doanh nghiệp thuê ít nhất 1.000 lao động địa phương.
Các nhà đầu tư có thể đăng ký trực tiếp với BKPM để nhận các loại giấy tờ như giấy phép đầu tư, mã số thuế, chứng nhận đăng ký công ty, số chứng nhận nhập khẩu, chứng nhận sản xuất, số chứng nhận hải quan, giấy phép sử dụng đất…
Theo Antara, trong thời gian thí điểm vừa qua, chương trình đã thu hút được 7 công ty với tổng số vốn đầu tư 17,85 ngàn tỉ rupiah.
Antara dẫn lời Phó tổng thống Jusuf Kalla khẳng định đây là bước đi đột phá nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi và khuyến khích giới đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư vào Indonesia. Sắp tới, Jakarta khuyến khích giới đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, kho vận, tài chính...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.