Chỉ đạo khẩn bảo vệ thu hoạch, kinh doanh sầu riêng

16/09/2015 05:55 GMT+7

Ngày 15.9, đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Công an tỉnh có công điện khẩn chỉ đạo công an các cấp trong tỉnh tăng cường hoạt động nghiệp vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong thu hoạch, kinh doanh sầu riêng trên địa bàn.

Ngày 15.9, đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Công an tỉnh có công điện khẩn chỉ đạo công an các cấp trong tỉnh tăng cường hoạt động nghiệp vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong thu hoạch, kinh doanh sầu riêng trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng công an tăng cường tuần tra trên các địa bàn trọng điểm; tổ chức mật phục, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hiện tượng các nhóm tội phạm khống chế, ép giá người trồng sầu riêng, cưỡng đoạt tài sản thương lái. Theo đại tá Thư, Công an tỉnh cũng chỉ đạo công an các cấp cung cấp thông tin xác thực cho báo chí để phối hợp tuyên truyền về bảo đảm an ninh trật tự nông thôn. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng các nhóm côn đồ ép người trồng sầu riêng bán sản phẩm giá thấp; đe dọa, hành hung thương lái; ném chai xăng phóng hỏa uy hiếp tính mạng nhân công hái sầu riêng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.